Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016 | 8:52

Trường Tiểu học Yên Trung số 2: Tích cực đổi mới phương pháp dạy học

Trường Tiểu học Yên Trung số 2 (Yên Phong - Bắc Ninh) được thành lập tháng 8/2002. Những năm qua, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, ngoài việc thi đua dạy tốt - học tốt, nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó đạt được nhiều thành tích trong dạy và học.

Hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội Liên đội tại nhà trường.

Cô Lê Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm học 2015-2016, nhà trường có tổng số 707 học sinh, chia thành 23 lớp với 34 cán bộ, giáo viên (trong đó trình độ trên chuẩn là 33). Năm học vừa qua, nhà trường đã chủ động triển khai và thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về nội dung chương trình theo kế hoạch. Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Quán triệt tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung chương trình tiểu học đến các tổ trưởng và giáo viên trong nhà trường.

Nhờ những giải pháp trên, kết thúc năm học 2015-2016, 100% học sinh của nhà trường đạt về năng lực, phẩm chất; 99,7% học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

Cùng với đó, nhà trường luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, giáo viên. Phối hợp với công đoàn nhà trường phát động phong trào “Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Vì vậy, khi kết thúc năm học, nhà trường đã có 14 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 6 giáo viên giỏi cấp huyện. Nổi bật là cô Nguyễn Thị Xuân, Tổng phụ trách đội có nhiều đóng góp cho hoạt động Đoàn đội của nhà trường; cô Nguyễn Thị Kim Cúc được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền vì có nhiều thành tích trong bồi dưỡng các em học sinh có năng khiếu lớp 4, lớp 5; hay cô Nguyễn Thị Bích Hằng, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh nhiều năm liền vì có thành tích trong bồi dưỡng học sinh năng khiếu các lớp 1-2-3.

Với những kết quả đã đạt được, năm học 2015-2016, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; Chi bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn vững mạnh; Đoàn đội xuất sắc.

Bước vào năm học 2016 – 2017, Trường Tiểu học Yên Trung số 2 có 755 học sinh chia thành 24 lớp với 100% số lớp và học sinh học 2 buổi/ngày. Năm học này, nhà trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá học sinh”. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và nổi trội của nhà trường là: “Mở rộng diện tích nhà trường; xây dựng thêm phòng học; hoàn thiện sân vườn, tường rào”, cô Vân cho biết thêm.

Nhà trường đang tích cực tham mưu và đề xuất với địa phương đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất trường học với mục tiêu được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2018.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) ở tất cả các lớp 3 và 4 (10 lớp) và dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới; dạy học tiếng Anh theo chương trình mới 4 tiết/tuần với các lớp 3-4-5 và tăng cường dạy tiếng Anh tự chọn, có yếu tố nước ngoài đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Cùng với đó là tăng cường công tác tư tưởng chính trị - đạo đức lối sống nhà giáo, tích cực thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và các cuộc vận động khác… Đẩy mạnh xây dựng mô hình “Thư viện xanh”; “Thư viện thân thiện” trong lớp học, hành lang, sân trường, dưới gốc cây bóng mát và thi đua xây dựng “lớp đẹp” có sự sáng tạo của nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, nhà trường luôn coi trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa; công tác Đoàn đội và duy trì nề nếp cho học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và trang bị các kỹ năng sống cho học sinh, với mục tiêu khi kết thúc năm học, nhà trường đạt Tập thể lao động tiên tiến; các đoàn thể vững mạnh; Liên đội mạnh cấp tỉnh.

Mười bốn năm không phải là dài so với lịch sử của một trường học, nhưng những gì mà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Trung số 2 đã và đang thực hiện sẽ là nền móng vững chắc cho nhà trường phát triển trong tương lai.

Bảo Loan

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top