Năm 2018, Trung tâm có kế hoạch tuyển sinh đào tạo nghề dưới 3 tháng gồm 25 lớp với 875 học sinh, đào tạo nghề sơ cấp với 140 học sinh, có khoảng 15 nghề đào tạo.
Nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, đồng thời được sự quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn của các ngành chức năng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã liên tục hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm cho biết, những năm qua, công tác tổ chức của đơn vị được củng cố, kiện toàn kịp thời, đội ngũ cán bộ viên chức trong đơn vị tuổi đời còn trẻ, không ngại khó khăn gian khổ, nhiệt tình công tác, có trình độ văn hóa và được đào tạo chuyên môn cơ bản, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác.
Năm học 2016-2017 là năm đầu tiên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mèo Vạc thực hiện nhiệm vụ sau Đề án sáp nhập trung tâm. Vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu, Trung tâm đã tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo hợp lý, hình thức đào tạo phong phú. Bên cạnh hoạt động giảng dạy văn hóa THPT, Trung tâm còn làm tốt công tác hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông, tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, liên kết đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Năm học 2016 - 2017, Trung tâm đã duy trì được 4 lớp với 83 học viên, tỷ lệ chuyển lớp đạt 100%, học viên khối 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 100%. Trong công tác dạy nghề, Trung tâm đã mở được các lớp dạy nghề phổ thông, hoàn thành kế hoạch dạy nghề cho học viên tại các xã, thị trấn. Cũng trong năm 2017, Trung tâm nhận hợp đồng đào tạo 816 học sinh, tổ chức tuyển sinh được 26 lớp với 880 học sinh. Số học sinh tốt nghiệp là 808, trong đó trên 80% học viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm, tự tạo việc làm trong và ngoài tỉnh.
Bước sang năm 2018, Trung tâm có kế hoạch tuyển sinh đào tạo nghề dưới 3 tháng gồm 25 lớp với 875 học sinh, đào tạo nghề sơ cấp với 140 học sinh, có khoảng 15 nghề đào tạo.
Trong buổi tổng kết năm học, ông Mua Hồng Sinh, Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc đã rất ấn tượng với thành tích này của Trung tâm và đề nghị Trung tâm tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề theo kế hoạch đã xây dựng. Chú ý đánh giá kết quả đào tạo theo 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị 2118 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Tạo mọi điều kiện để học viên có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, giúp học viên yên tâm học tập. Đẩy mạnh liên kết với Trường Trung cấp nghề Hà Giang mở các lớp đào tạo nghề cho học viên, đặc biệt là người lao động tại các xã, thị trấn.
Dù vậy, ông Nguyễn Văn Hiền cũng rất băn khoăn khi Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động khi địa hình phức tạp, đường giao thông đi lại khó khăn, nhiều thôn bản không đi được xe máy; trình độ dân trí thấp, nhận thức về vấn đề học nghề của nhân dân chưa đầy đủ, do đó công tác vận động, duy trì sĩ số gặp không ít khó khăn. Bên cạnh những xã, cấp ủy chính quyền rất quan tâm, phối kết hợp thực hiện tốt vẫn còn một số xã chưa thực sự quan tâm tuyên truyền vận động học viên. Chưa có chính sách riêng để động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên làm công tác dạy nghề tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; chế độ tiền lương chưa đủ thu hút các nhà khoa học, kỹ sư, nghệ nhân, người có tay nghề cao tham gia vào hoạt động dạy nghề tại vùng sâu vùng xa.
Để khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo tuyển sinh năm 2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mèo Vạc sẽ thực hiện nghiêm túc Đề án Đổi mới tác phong lề lối làm việc và Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua của huyện, ngành và đơn vị, nhất là phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, đổi mới các hình thức tuyên truyền tư vấn làm tốt công tác tuyển sinh, giải quyết tốt vấn đề việc làm cho lao động sau khi học nghề.
Ông Hiền kiến nghị, Đảng bộ các xã, thị trần cần ra nghị quyết chuyên đề về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, khu thực hành cho Trung tâm thực hiện các lớp dạy nghề lưu động tại các xóm do xã quản lý.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.