Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 | 16:8

TT - Huế: Công bố khỏi bệnh đối với 4/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã công bố khỏi bệnh đối với 4/5 bệnh nhân (BN) dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 28/5, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 cho biết, đơn vị đã công bố khỏi bệnh và cho ra viện 04 BN dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, các bệnh nhân được cho ra viện là 3211, 3262, 3268, 3660.

 

Ngày 28/5, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 công bố khỏi bệnh đối với 4/5 BN điều trị COVID-19 tại đây.
Ngày 28/5, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 công bố khỏi bệnh đối với 4/5 BN điều trị COVID-19 tại đây.

 

Theo đó, BN 3211 V.L.P.A, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được tiếp nhận điều trị tại Trung tâm Cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 ngày 08/5/2021. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 17/5/2021; lần 2 vào ngày 19/5/2021; lần 3 vào ngày 22/5/2021; lần 4 vào ngày 24/5/2021, lần 5 vào ngày 27/5/2021, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 3262 H.T.N.C, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được tiếp nhận điều trị tại Trung tâm Cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 ngày 09/5/2021. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 17/5/2021; lần 2 vào ngày 22/5/2021; lần 3 vào ngày 24/5/2021; lần 4 vào ngày 27/5/2021, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN thứ 3 được BN 3268 T.T.N.Y, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được tiếp nhận điều trị tại Trung tâm Cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 ngày 09/5/2021. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 17/5/2021; lần 2 vào ngày 19/5/2021; lần 3 vào ngày 22/5/2021; lần 4 vào ngày 24/5/2021, lần 5 vào ngày 27/5/2021, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 3660 V.T.C, nữ, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được tiếp nhận điều trị tại Trung tâm Cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 ngày 13/5/2021. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 17/5/2021; lần 2 vào ngày 20/5/2021; lần 3 vào ngày 23/5/2021; lần 4 vào ngày 27/5/2021, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hiện, các bệnh nhân trên đều có sức khoẻ ổn định, được xuất viện và sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo tại địa phương.

Một trong số các BN được công bố khỏi bệnh và cho ra viện cho biết, bản thân rất may mắn khi được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2. Cùng với đó, cá nhân rất cảm ơn đội ngũ y bác sỹ đã tận tâm, tận tình với bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị tại đây.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top