Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020 | 18:9

TT - Huế: Điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế

Chiều 9/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng Phòng tham mưu được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại tá Lê Văn Vũ đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm này.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, đồng chí Bình được đào tạo bài bản trong Học viện An ninh nhân dân và đã trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác ở Bộ Công an đến Công an cấp tỉnh. Bất kỳ ở vị trí nào đồng chí luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chịu khó rèn luyện, học tập, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Văn Vũ đề nghị đồng chí Bình tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đạt được, cùng xây dựng Phòng An ninh kinh tế đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Ban chỉ huy, cán bộ Công an các đơn vị, địa phương đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xin hứa tiếp tục học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, đem hết sức trẻ, tâm đức, trí tuệ, chung sức xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top