Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020 | 18:33

TT - Huế: Huy động 35 người tìm kiếm trường hợp bị mất tích khi đi bắt chim

Đến 16h00 chiều nay (09/10), 35 người gồm lực lượng chức năng tại huyện Phong Điền và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người bị mất tích khi đi bắt chim vào tối 07/10.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm 01 người bị mất tích (anh D.P.H. sinh năm 1989, ở tại thị trấn Phong Điền) khi đang đi bắt chim  từ 22h00 tối 07/10.

Tuy nhiên, do mưa lớn diễn ra những ngày qua khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, vì vậy, UBND huyện Phong Điền đã yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị mất tích.
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị mất tích.

 

Theo đó, 35 người đang tham gia tìm kiếm trường hợp bị mất tích nói trên, cụ thể, lực lượng của thị trấn Phong Điền là 15 người và lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ là 20 người.

Mưa lớn khiến nhiều địa điểm tại huyện Phong Điền bị ngập lụt.
Mưa lớn khiến nhiều địa điểm tại huyện Phong Điền bị ngập lụt.

 

Trước đó, như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, vào khoảng 21h00 ngày 07/10, khi anh H. đang cùng với 02 người khác chèo thuyền đi bắt chim thì thuyền của họ gặp phải gió to, dòng nước chảy xiết và bị lật.

02 người đi cùng đã kịp thời bơi vào bờ. Anh D.P.H. bị vướng áo mưa đang mặc trên người không bơi kịp vào bờ nên bị nước cuốn đi. Anh H. bị mất tích tại Hồ Bàu Sen - Khánh Mỹ.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top