Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020 | 17:39

TT - Huế: Tiếp tục vận hành điều tiết nước tại hồ Hương Điền

Để ứng phó với mưa lũ kéo dài, từ 16h00 hôm nay (09/10), Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền được yêu cầu tiếp tục vận hành điều tiết. Đây là lần thứ 2 cùng ngày hồ Hương Điền được yêu cầu điều tiết xả nước.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền tiếp tục vận hành điều tiết hồ Hương Điền.

Cụ thể, điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1800-2500m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng vận hành vào lúc 16h00 ngày 09/10 tăng lên 2000m3/s đến 18h00 cùng ngày lưu lượng đạt 2500m3/s và duy trì lưu lượng nêu trên (2500m3/s) cho đến khi có lệnh điều chỉnh mới.

 

Hồ Hương Điền được yêu cầu điều tiết xả nước để ứng phó với mưa lũ kéo dài.
Hồ Hương Điền được yêu cầu điều tiết xả nước để ứng phó với mưa lũ kéo dài.

 

Việc điều tiết nước nói trên được thực hiện tiếp theo Lệnh vận hành số 232/PCTT ngày 09/10/2020. Lệnh điều chỉnh này căn cứ tình hình mực nước hồ Hương Điền lúc 15h00 ngày 09/10 là 56,88m, lưu lượng đến hồ 3.745m3/s; bản tin dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp kéo dài đến ngày 11/10 và thực hiện các quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Trước đó, việc điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần tại hồ Hương Điền lúc 6h00 ngày 09/10 tăng lên 1400m3/s đến 9h00 cùng ngày lưu lượng đạt 1800m3/s.

Cùng với việc vận hành, điều tiết nước nói trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng khuyến cáo người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần chú ý chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ hiện tại.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mọi người dân cần hỗ trợ trong việc ứng phó với mưa lũ hãy gọi vào số điện thoại đường dây nóng 1900.1075 hoặc danh sách đường dây nóng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương để được tiếp nhận, hỗ trợ.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top