Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021 | 11:45

Từ ngày 18/9, Hải Dương nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ

Ngày mai, 18/9, tỉnh Hải Dương sẽ nới lỏng một số hoạt động như ăn uống, vườn hoa, công viên… khi địa phương này đã qua 36 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, khi địa phương này đã qua 36 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 0h00 ngày 18/9, được phép mở lại một số hoạt động như vườn hoa, công viên… nhưng không được tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m.

Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5h đến 9h sáng hàng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán mang về.

Các hoạt động thể thao ngoài trời, riêng các giải thi đấu thể thao nếu tổ chức phải được sự phép của các cấp có thẩm quyền; các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, tiệm chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga hoạt động không quá 50% công suất và phục vụ không quá 10 người trong cùng một thời điểm.

Đồng thời, từ ngày 20/9, tỉnh Hải Dương cho phép trẻ mầm non và học sinh từ cấp tiểu học trở lên được đi học trở lại trong điều kiện đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

 

Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top