Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019 | 18:19

Tuần lễ Văn hóa, du lịch Đồng Tháp 2019 diễn ra tại TP.Cao Lãnh

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen”, sẽ diễn ra từ 10 - 14/7, tại thành phố Cao Lãnh, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Qua Tuần lễ Văn hóa, Du lịch lần này, Ban tổ chức mong muốn du khách gần xa biết về một Đồng Tháp xây dựng và phát triển du lịch trên nền tảng các giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống bản địa kết hợp giá trị văn hóa tâm linh.Đồng thời cũng là dịp lễ giỗ Ông Bà Đỗ Công Tường – người đã có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển vùng đất Cao Lãnh. Qua đó, nhằm thể hiện tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người dân Đồng Tháp đối với bậc tiền nhân.

66429778_908746622809449_6815312083056328704_n.jpg

 

Đây còn là sự kiện du lịch thường niên của tỉnh nhằm tăng cường mối liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; qua đó giới thiệu và quảng bá du lịch tỉnh Đồng Tháp nói chung và nét văn hóa truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Cao Lãnh – Thủ phủ đất Sen hồng nói riêng.

Tuần lễ du lịch đã rất thành công qua nhiều năm tổ chức tại nhiều địa phương. Năm nay, tỉnh chọn thành phố Cao Lãnh là địa phương tổ chức sự kiện này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và đặc biệt là có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam).

66123434_908746692809442_4594821992548401152_n.jpg

 

Tại Tuần lễ Văn hóa, Du lịch năm nay có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng với không gian sân khấu, khán đài được thiết kế nổi trên mặt nước, mới lạ và hấp dẫn; Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn; không gian trưng bày, giới thiệu quảng bá du lịch, đặc sản Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố; Hội thi ẩm thực “ Món ngon địa phương” với sự tham gia của nhiều tỉnh thành trong khu vực và đặc biệt là Không gian văn hóa, du lịch Cao Lãnh – Hội An, một hoạt động hứa hẹn thu hút rất đông du khách đến tham quan thưởng lãm. Cùng với đó là các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch v.v..

Quảng Nam và Đồng Tháp là hai địa phương có nhiều nét tương đồng, nhất là phát triển du lịch trên cơ sở nền tảng các giá trị văn hoá, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường sinh thái và trải nghiệm sản xuất nông nghiệp của nông dân ở nông thôn.

66348527_908746672809444_3510875059965132800_n.jpg

 

Chính vì vậy, tại sự kiện Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp lần này có Không gian Văn hóa, du lịch Cao Lãnh – Hội An cũng nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá nét văn hóa đặc trưng và du lịch của 02 địa phương, đồng thời qua đó nhằm thắt chặt thêm mối liên kết, hợp tác hỗ trợ cùng phát triển; làm phong phú, đa dạng các hoạt động góp phần thu hút khách tham quan, du lịch đến với Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp 2019. 

Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Các hoạt động diễn ra tại sự kiện đã được các đơn vị gấp rút triển khai thực hiện các công đoạn cuối, đảm bảo hoàn tất các hạng mục cuối cùng dự kiến trong buổi sáng ngày 09/7.

Với sự kiện Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp lần này, Ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo từ nội dung đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động sự kiện Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp, phục vụ bà con địa phương và du khách gần xa.

Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top