Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019 | 9:30

Tưng bừng cờ hoa khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Sáng nay (5/9), hơn 22 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Riêng học sinh vùng ngập lũ miền Trung, lùi ngày khai giảng đến 9/9.

Năm học 2019-2020, Hà Nội có hơn 2 triệu học sinh học tại hơn 2.740 trường từ mầm non tới THPT, tăng 40.000 so với năm trước. Khai giảng không xả rác cũng là một trong những nội dung được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường trên địa bàn triển khai hoạt động đầu năm học 2019-2020.

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, khắp các ngã đường các học sinh đã được phụ huynh chở đến cổng trường với trạng thái vui vẻ hơn các ngày thường.

Thời tiết ngày khai giảng năm nay, trời nắng đẹp, với các trường công lập, buổi lễ bắt đầu lúc 7h30, kéo dài khoảng một tiếng với các nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca.

Bên cạnh việc chú trọng tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón năm học mới cho các em học sinh, giáo viên, nhiều nhà trường cũng chú trọng đến các hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường trong lễ khai giảng như sẽ không thả bóng bay, không sử dụng túi nylon, chai nhựa. 

69447823_3316656608374977_4964642969069027328_n.jpg
69480787_384418998917735_199472325769297920_n.jpg
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Giảng Võ.

 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2019-2020 được tổ chức trên cả nước vào sáng 5/9. Ngày khai giảng cũng là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, dù nửa tháng trước đó học sinh nhiều trường ở Hà Nội đã bắt đầu năm học mới; học sinh TP HCM tựu trường từ ngày 19/8.

Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 22,3 triệu học sinh, tính cả giáo dục mầm non, tăng khoảng 400.000 so với năm học trước. Bậc đại học chính quy có hơn 1,5 triệu sinh viên. Số lượng giáo viên cả nước là hơn 1,148 triệu.  

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các trường học trên địa bàn Hà Nội: 

3.jpg
Đón nhận danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc mà UBND TP. Hà Nội trao tặng, Trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên) phấn đấu thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong Thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới, chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. 
 
69593884_380182962671946_6951344048191832064_n.jpg69852539_965349740481232_7779636123382317056_n.jpg
Học sinh Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Đông.
 
1s.jpg
2s.jpg
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm (quận Long Biên). Nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học 2019-2020, tham gia và thực hiện tốt các phong trào thi đua; giáo dục học trò chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, nhựa sử dụng một lần, để bảo vệ môi trường.
img-0693.JPG
Tiết mục kéo co chào đón năm học mới của Trường Tiểu học Quan Hoa

 

img-0699.JPG
img-0700.JPG
Cô và trò Trường Tiểu học Quan Hoa hào hứng với buổi học đầu tiên ngay sau Lễ khai giảng.

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top