Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020 | 10:31

Tuyên Quang: 365ha lúa bị ảnh hưởng do mưa đá

Mưa dông và mưa đá diễn ra vào tối ngày 02/3 tại Tuyên Quang làm 416 nhà ở, 365ha lúa mới cấy, gần 100ha rau màu bị ảnh hưởng.

img_20200303_075916.jpg

 Mưa đá xảy ra tại Tuyên Quanggây thiệt hại cho bà con nông dân.

 

Ông Bùi Chí Thanh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m, đêm qua (02/3), trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa dông với lượng mưa tính từ 19h/02/3 đến 07h/03/3 phổ biến 5-10mm; khu vực Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình từ 10-20mm, có nơi có mưa vừa như Phúc Yên (Lâm Bình) lên tới 36,4mm/12h.

 

2.jpg

Cán bộ khuyến nông huyện Hàm Yên kiểm tra, đánh giá thiệt hại vườn cam của bà con.

 

Một số khu vực đã xảy ra mưa đá. Cụ thể, trên địa bàn xã Phù Lưu (Hàm Yên) xảy ra mưa đá trong thời đoạn ngắn, đường kính hạt nhỏ, tan nhanh. Tại các xã Yên Lâm, Yên Thuận, Thái Hòa, Phù Lưu, Đức Ninh (huyện Hàm Yên) đã xuất hiện hiện tượng mưa đá. Mưa đá dày, xảy ra trong khoảng 05-10 phút, đường kính hạt đá trung bình từ 1,0-2,0cm. Tại thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) cũng xảy ra mưa đá với đường kính hạt đá từ 1,0-3,0cm.

 

tuyan-quang-3.jpg

365 ha lúa bị ảnh hưởng do mưa đá.

 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, tính đến 8 giờ 30 ngày 03/3/2020, chưa có thiệt hại về người nhưng có 416 nhà ở bị ảnh hưởng (tốc mái hoàn toàn 02 nhà, tốc mái một phần 412 nhà, sập đổ 02 nhà; 365 ha lúa mới cấy bị dập ngã; 25 ha ngô, 16 ha lạc, 10 ha rau bị dập nát….

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã bị thiệt hại khẩn trương kiểm tra, khắc phục thiệt hại. Tiếp tục rà soát số liệu báo cáo theo quy định.

Tại Hà Giang, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN cho biết, trong đêm ngày 2/3 sáng 03/3/2020, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông, tại thành phố Hà Giang đã có mưa đá kèm gió lốc xảy ra trong khoảng 5 phút, viên đá có kích thước khoảng 0,5cm.

 

88985917_539357886688734_4777983162103889920_n.jpg
 Mưa đá kèm theo gió lốc làm đổ một số cây xanh tại TP. Hà Giang.

 

Tính đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại lớn, mưa đá kèm theo gió lốc làm đổ một số cây xanh đường phố, làm hỏng một số rau màu, mạ mới gieo tại xã Phương Độ thành phố Hà Giang, hiện nay địa phương đang thống kê số liệu thiệt hại.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hà Giang cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển đến, gây ra mưa rào và dông mạnh cho khu vực các huyện nói trên và có khả năng lan sang các vùng lân cận của Đài. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo đúng Quy chế trực ban của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nắm bắt diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm "4 tại chỗ" để xử lý trước mắt và cập nhật số liệu thiệt hại và báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

Tại Yên Bái: Trận mưa đá lúc 19 giờ 15 phút tối ngày 2/3 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân thành phố Yên Bái. Hơn 2.000 ngôi nhà bị thiệt hại, 4 người bị thương. Đặc biệt, mưa đá, dông và lốc làm đổ 23 cột điện tại thành phố; 5 trường học trong thành phố Yên Bái bị hư hỏng nặng Trường Tiểu học Giới Phiên bị đổ cổng trường), 10 trường học bị hư hỏng về thiết bị dạy và học; trên 200 cây lớn bị đổ; 5 ô tô của người dân bị cột điện, cây xanh đè hư hỏng...

Trước tình hình thiệt hại trên, lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Yên Bái đã có mặt kịp thời tại các gia đình bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng tại chỗ dọn dẹp nhà cửa, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top