Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang xác định 5 trường hợp F1 ở tỉnh này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19.
5 trường hợp F1 ở Tuyên Quang đã âm tính lần 2 với Covid-19.
Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo các tổ Covid-19 cộng đồng tiếp tục rà soát để kịp thời phát hiện các F1 (nếu có) và các F2; thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế, tại nhà theo đúng quy định và có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.
Trước đó, ngay sau khi phát hiện 5 F1 ở Tuyên Quang và các F2, để phòng chống, dịch Covid-19 hiệu quả, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Công điện số 1, ngày 1/5/2021 yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ: Karaoke, vũ trường, quán bar, quán Game, Internet, quán cóc vỉa hè… đến khi có thông báo mới.
UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương truy vết các trường hợp có nguy cơ nhiễm dịch bệnh Covid-19 (F1, F2, F3…) trên địa bàn, thực hiện ngay các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định. Tất cả cán bộ, người dân đi, đến tỉnh Tuyên Quang phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Được biết, ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đang cách ly theo dõi 277 trường hợp, trong đó, có 5 trường hợp F1, 134 tường hợp F2. Đến cuối giờ chiều ngày 3/5/2021, 5 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 2.
Tại Na Hang, tính đến 16h ngày 3/5, huyện này đã thành lập 6 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid19. Trong đó có 1 chốt liên huyện tại Km 15 (đường Na Hang - Tuyên Quang) và 5 chốt liên xã đặt tại các xã Thượng Giáp, Đà Vị, Hồng Thái, Sơn Phú, Năng Khả.
Mỗi chốt có 7 thành viên gồm các lực lượng chính là: quân đội, công an, y tế, được chia thành 3 ca làm việc 24/24h. Nhiệm vụ của lực lượng ở đây là kiểm tra, kiểm soát đối với người và các phương tiện giao thông đường bộ đi vào địa phương nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh Covid-19.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.