Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022 | 14:19

Tuyên Quang chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế

Tạo đà cho du lịch phục hồi phát triển, thích ứng an toàn với dịch Covid-19, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3. Đây là lần đầu tiên tỉnh này tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế về khinh khí cầu.

Mới đây, các chương trình bay thử nghiệm khinh khí cầu tại tỉnh Tuyên Quang do Công ty TNHH Khinh khí cầu Ballooning Media tổ chức thực hiện. Theo đó, thời gian bay thử diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Tuyên Quang) và tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình).

 

 Bay thử nghiệm khinh khí cầu diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Tuyên Quang).

 

Sau quá trình bay thử nghiệm khinh khí cầu, đoàn sẽ làm việc với UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thời điểm, địa điểm, quy mô tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang, dự kiến vào cuối tháng 3/2022. Trong đợt bay thử nghiệm hàng nghìn du khách ở nhiều nơi đã về Tuyên Quang để được xem bay thử khinh khí cầu.

 

 

Tuyên Quang là tỉnh có nhiều địa danh, điểm đến du lịch hấp dẫn. Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình nhằm kích cầu du lịch như: Biểu diễn xe mô tô phân khối lớn, trình diễn xuồng hơi, đua xe đạp địa hình, thi ẩm thực, chợ đêm, văn nghệ, trình diễn trang phục các dân tộc, nhảy lửa dân tộc Dao Đỏ. Đặc biệt, tổ chức quảng bá danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, trải nghiệm săn mây ruộng bậc thang, tham quan vườn lê, chè Shan tuyết tại xã Hồng Thái…

 

 Điểm thử nghiệm thứ hai tổ chức tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình).

 

Ở một diễn biến khác, sáng ngày 12/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang tổ chức chào đón đoàn khách thứ 200 và vị khách thứ 30.000 đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào năm 2022. Đoàn du khách thứ 200 đến từ Bưu điện thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) gồm 17 người được đón tiếp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, được tặng hoa, quà.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh ở thành phố Rạch Giá là vị khách thứ 30.000. Đây là sự kiện có ý nghĩa mở màn tạo khí thế và động lực cho ngành du lịch tỉnh bứt phá ngay từ đầu năm mới. Đây cũng là dịp để ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang tri ân, thể hiện tinh thần hiếu khách, tạo ấn tượng tốt đẹp với khách du lịch và các doanh nghiệp lữ hành sử dụng các dịch vụ du lịch tại tỉnh nói chung, Khu di tích Quốc gia đặc biệt nói riêng.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top