Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 | 22:34

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 3 cháu bé bị đất, đá vùi lấp

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 cháu bé bị đất, đá vùi lấp tại thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh (Na Hang - Tuyên Quang).

Như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa to từ nhiều ngày nay, vào khoảng 3h sáng 24/8, tại thôn Khau Phiêng, xảy ra hiện tượng đất đá bất ngờ sạt lở, vùi lấp một ngôi nhà ba gian của anh Phùng Văn Giờ và chị Giàng Thị Pàn. Vụ sạt lở khiến đất, đá đổ xuống vùi lấp vị trí gian phòng có ba cháu nhỏ đang ngủ. Hai vợ chồng anh Giờ ngủ ở gian bên cạnh nên may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ.

hiện-trường-vụ-tai-nạn-thương-tâm1.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đại tá Nguyễn Văn Tiệp, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Na Hang huy động 10 cán bộ, chiến sĩ, 35 dân quân, phối hợp với 5 công an và hơn 70 người dân xã Khau Tinh, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa thi thể của ba cháu ra khỏi bùn đất. Danh tính ba nạn nhân được xác định là các cháu P.T.M.D. (SN 2011), P.N.M. (SN 2012) và P.Đ.T. (SN 2015). Ba cháu là anh em ruột. 

hiện-trường-vụ-sạt-lở-đất-tại-thôn-khau-phiêng-xã-khau-tinh-huyện-na-hang.jpg
Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Khau Phiêng.

Ông Lê Hữu Thể, Bí thư Đảng ủy xã Khau Tinh, cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Na Hang đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị nạn 18 triệu đồng, xã Khau Tinh hỗ trợ 3 triệu đồng.

Cùng ngày, có nhiều tổ chức từ thiện cũng đến chia buồn và hỗ trợ gia đình bị nạn.

 

 

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top