Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016 | 10:42

Tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021: Đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên

Sáng nay (15-4), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Bắc về tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN  của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp đến với nhân dân, để nhân dân lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong QH và HĐND các cấp, thời gian qua, công tác tuyên truyền bầu cử đã được các cơ quan báo chí thực hiện khá tốt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử toàn quốc chỉ còn hơn 1 tháng, do đó, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử cần được tập trung, đẩy mạnh hơn nữa.

Ông Trương Minh Tuấn cho biết: Công tác chuẩn bị cho bầu cử đang diễn ra đúng tiến độ, đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, trong đó ở cấp trung ương đã hiệp thương lần 3 để chốt danh sách những ứng viên ĐBQH cuối cùng, còn các địa phương cũng đã, đang và sẽ hoàn thành hiệp thương lần 3 ngay trong tuần này. 

Theo đó, báo chí cần tập trung tuyên truyền vào các nội dung quan trọng như tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; làm rõ một số điểm mới của cuộc bầu cử lần này, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu, việc giảm tỷ lệ ĐBQH kiêm nhiệm, tăng ĐBQH chuyên trách, bổ sung hợp lý ĐBQH khối các hội, nghiệp đoàn; tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân đi bầu cử, thể thức bầu cử…

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn lưu ý, trong tuyên truyền về vận động bầu cử, cần phải đảm bảo cao nhất sự công bằng, bình đẳng giữa người ứng cử được giới thiệu với người tự ứng cử; người ứng cử có chức vụ cao với người ứng cử không có chức vụ hoặc chức vụ thấp hơn, tuyệt đối không vì người ứng cử này là Bí thư hay Chủ tịch mà ưu tiên dành thời lượng tuyên truyền vận động bầu cử nhiều hơn người ứng cử khác.

Anh Thơ

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top