Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019 | 20:39

Ứng dụng miễn phí thu hút nhiều người khiếm thị dùng trong dịp Tết

Ứng dụng miễn phí giúp người dân khai thác thông tin miễn phí mang tên “9999 Tết” của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã lọt Top đầu các ứng dụng được yêu thích nhất trên IOS và Android.

anh-9999-tet-7.jpg
App “9999 Tết”

Đặc biệt, với những tiện ích thiết thực và đa dạng mang lại, App “9999 Tết” đã đạt tới gần 1 triệu lượt tải về chỉ sau gần 2 tuần ra mắt dịp Tết.

Ứng dụng phục vụ nhân dân với 9 mục: Du lịch & Lễ hội; Trợ lý Pi - Go thông minh; Giao thông; Mua sắm; Giải trí; Văn hóa & Thể thao; Sức khỏe & Đời sống; Lời ngỏ; Góp ý, “9999 Tết” giúp người dân đón Tết vui Xuân thuận tiện hơn, với việc app cập nhật và cung cấp liên tục từng giờ về tình hình đi lại, vui chơi giải trí, mua sắm hàng hoá khuyến mại, tìm hiểu các điểm du lịch hấp dẫn, sự kiện văn hoá nổi bật, các trung tâm y tế gần nhất một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Không chỉ tổng hợp các thông tin hữu ích dành cho đông đảo người dân, ứng dụng này còn tạo ra trải nghiệm thú vị cho người dùng khiếm thị, đó là: Đọc lại hàng ngàn tin bài đăng trên app với giọng đọc của cả 3  niềm: Bắc – Trung - Nam với giọng đọc nam, nữ cho phù hợp với vùng miền và tính cách người sử dụng. Do đó, App đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt hữu ích đối với nhóm người khiếm thị. 

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam, cho biết: Phải khẳng định rằng ứng dụng "9999 Tết" mang một ý nghĩa xã hội và nhân văn rất sâu sắc, đã giúp nhiều người khiếm thị có được các thông tin bổ ích về Tết, để giữ gìn và phát huy được nét đẹp truyền thống.

Bên cạnh những ứng dụng tiện ích cho đại đa số người dân, các nhà sản xuất ứng dụng đã quan tâm đến việc tiếp cận cho người khiếm thị tức là đã tích hợp vào app phần tổng hợp tiếng nói với bộ đọc 3 miền (Bắc, Trung, Nam), giúp người khiếm thị có thể nghe dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn ứng dụng tiếp tục được hoàn thiện, để người khiếm thị có thể tiếp cận tốt hơn nữa, vì hiện nay một số tính năng chưa tương thích với bộ đọc.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với tấm lòng, ý tưởng nhân văn đã có, kết hợp với nền tảng dữ liệu phong phú đa dạng app sẽ sớm có các tính năng, chức năng tương thích với bộ đọc trên ứng dụng, dành cho người khiếm thị, bà Đinh Việt Anh cho biết thêm.

anh-9999-tet-4.jpg

Anh Phạm Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng cho người mù chia sẻ: Ứng dụng “9999 Tết” này ra đời là vô cùng ý nghĩa đối với cộng đồng nói chung và đối với đối tượng khó khăn người khiếm thị nói riêng. Qua “9999 Tết” tất cả mọi người trong xã hội có điều kiện cơ hội để truy cập vào một nguồn một kênh thông tin cực kì rộng và sâu ở các lĩnh vực khác nhau trong xã. Đối với những người khiếm thị, khi sử dụng điện thoại đã là khó khăn thì sự ra đời của “9999 Tết” mang ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc và đặc biệt đối với mỗi người khiếm thị thì chúng mang lại cho người khiếm thị một cơ hội để họ được học tập, được giải trí và cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống này.

Ngoài ra, đối với người dân có mong muốn đi du lịch, lễ hội trong tháng Giêng này, “9999 Tết” sẽ mang lại một từ điển thông tin những địa danh, lễ hội, tập tục, thông tin giao thông cần thiết và nhanh chóng nhất giúp cho những chuyến du xuân vui lễ hội của người dân được trọn vẹn và thoải mái nhất.

anh-9999-tet-2.jpg

 Chị Thu Hằng - Nhân viên một Ngân hàng tại Hà Nội cho biết: “Vào ngày Tết, ứng dụng như “9999 Tết” giúp cho việc mua sắm của mình trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt hướng dẫn chi tiết cụ thể, các địa điểm mua sắm khá là an tâm. Còn bé nhà mình thì rất thích chương trình đọc truyện, chụp ảnh với ứng dụng mới, hay chat với Pigo để được nghe nhiều câu trả lời thông minh và ngộ nghĩnh”.

Chị Lê Thị Năm - Du khách đi lễ Đền Hai Bà Trưng cho biết: “Là một người mới sử dụng app 9999 Tết, tôi cảm nhận thấy rất là tiện ích khi chúng ta có thể tra cứu được tất cả các thông tin trong đó có các lĩnh vực về văn hóa, giải trí, mua sắm, giao thông.  Tôi thấy là app này mang lại rất nhiều tiện lợi cho người dùng”.

Ứng dụng luôn nằm trong Top những ứng dụng được yêu thích nhất, “9999 Tết” đã thực sự khẳng định được vai trò, sứ mệnh “Vì người Việt - Vì Tết Việt” với mong muốn trong tương lai không xa sẽ tạo ra một hệ sinh thái tổng hợp, vừa phong phú về nội dung, vừa nhiều tiện ích thiết thực để phục vụ nhân dân đón Tết thuận tiện hơn.

 

 

Nguyễn Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top