Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016 | 9:6

Việt Nam trong danh sách các điểm đến tuyệt vời cho khách quốc tế

Việt Nam vốn nổi tiếng với tinh thần bất khuất, quật cường đi vào trong những trang sách, câu ca thật đẹp và thơ mộng. Trải qua thời gian dài phát triển, đất nước Việt Nam anh hùng không chỉ đẹp trong trái tim những người con đất Việt, mà còn đẹp trong lòng các vị khách quốc tế.

Tăng 24 bậc so với năm ngoái trong bảng xếp hạng các quốc gia đang sống nhất trên thế giới, do trang web InterNations công bố, năm nay, Việt Nam tự hào đứng thứ 11 trong tổng số 57 đất nước tốt nhất cho những người sinh sống ở nước ngoài.

Kết quả được thực hiện qua cuộc thăm dò của 14.000 người đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Việt Nam là đất nước đảm bảo mức chi tiêu ổn định, điều kiện khí hậu khá ôn hòa, không nhiều thiên tai và động đất, môi trường làm việc năng động, dân cư đông đúc.


Các điểm đến lý tưởng của năm 2016 do InterNations bình chọn năm 2016.

Sự thân thiện, mến khách chính là điều mà bạn bè quốc tế cảm thấy ấn tượng, giá cả sinh hoạt ở Việt Nam xếp thứ 4 trong các quốc gia được khảo sát, được đánh giá là quốc gia khá "dễ chịu" với du khách và người nước ngoài. Cũng theo bảng xếp hạng này, Đài Loan là điểm đến tuyệt vời nhất, nối tiếp danh sách này là Malta, Ecuador, Mexico, New Zealand.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top