Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017 | 10:10

Vinamilk hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân ba tỉnh bị thiệt hại bão lũ

Từ ngày 8-10/11, đại diện Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức đi thăm và hỗ trợ cho người dân ba tỉnh chịu ảnh hưởng của bão lũ, với số tiền 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Vũ Cư, Giám đốc điều hành Công ty TNHH bò sữa Thống Nhất Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, bà Đặng Phương Thảo, Phó TBT Báo Thanh Niên và đại diện  tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Số tiền trên tương đương 30 căn nhà cho người dân 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa; đồng thời tổ chức khám, tư vấn dinh dưỡng và phát sữa cho khoảng 1.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên tại đây.

Sự sẻ chia này được đóng góp từ hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên Vinamilk, mỗi người tối thiểu một ngày lương với mong muốn giúp đỡ phần nào cho đồng bào vùng lũ đang gặp khó khăn.

Mưa lớn kết hợp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khiến hàng chục người thiệt mạng, cuốn trôi và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà của người dân tại hai tỉnh Hòa Bình và Yên Bái.

Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cộng với việc xả lũ hồ Cửa Đạt, hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước.

Ông Phạm Tuyên – Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho đại diện Tỉnh đoàn Hòa Bình. 

Trước đó, Vinamilk đã kết hợp với tỉnh đoàn các địa phương 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa để tiến hành khảo sát, chọn danh sách những hộ dân bị thiệt hại nhà cửa để tiến hành các thủ tục về thiết kế, xây dựng.

Những gia đình nhận được sự hỗ trợ đều là những trường hợp đặc biệt khó khăn. Căn nhà của anh Bùi Văn hòa trú tại Cơi 1, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã bị cuốn trôi hoàn toàn sau cơn lũ.

Đau xót hơn, một người trong gia đình đã thiệt mạng, khiến gia đình đã vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn. Gia đình của anh Hà Văn Giáp, đã mất 2 người do cơn lũ dữ và nhà cửa thì bị trôi hoàn toàn.

Tại tỉnh Thanh Hóa, con lũ qua đi cũng đã để lại rất nhiều thiệt hại về người và của. Nhà của ông Vi Văn Miền ngụ tại thôn Bố xã Lũng Cao, có bố mất sớm, mẹ và bà đã già yếu đã bị sập hoàn toàn. Đặc biệt có trường hợp của anh Hoàng Văn Vinh (thôn Viềng Công, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) nhà đã bị lũ cuốn trôi, bốn thành viên còn lại trong gia đình anh hiện đang mất tích…

Trước những hoàn cảnh như vậy, Vinamilk chia sẻ sâu sắc sự mất mát của người dân 3 tỉnh nơi đây và mong muốn sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp cuộc sống người dân nhanh chóng được ổn định trở lại.

Ông Phạm Tuyên - Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, đại diện báo Thanh Niên và tỉnh đoàn Yên Bái trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Lò Thị Muồn trú tại phường Cầu Thìa, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, Vinamilk cũng đã cử đoàn bác sỹ thuộc Trung tâm tư vấn Dinh dưỡng của Vinamilk tới khám bệnh và tư vấn nhằm giúp người dân nơi đây có thêm kiến thức về dinh dưỡng và các biện pháp tự bảo vệ và tự chăm sóc sức khỏe cho mình, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đồng cảm với người dân vùng lũ, ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại công ty Vinamilk cho biết: “Với sự hỗ trợ này, tập thể cán bộ, nhân viên Vinamilk mong muốn được phần nào chia sẻ với những mất mát của người dân nơi đây, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi người dân những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt thể hiện tinh thần trách nhiệm của Vinamilk đối với cộng đồng, xã hội.”

Trong suốt hành trình 41 năm thành lập và phát triển của mình, ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk còn luôn quan tâm chia sẻ với cộng đồng, xã hội trong những lúc khó khăn.

Bác sĩ từ Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng của Vinamilk tới khám sức khỏe và tư vấn tại Trường tiểu học Thống Nhất, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào cuối tháng Chín vừa qua, Vinamilk đã ủng hộ 116 ngàn hộp sữa tương đương 1 tỷ đồng cho trẻ em ở những nơi chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An nhằm giúp các em có điều kiện bổ sung nguồn dinh dưỡng, phục hồi thể chất sau khi phải gánh chịu đợt thiên tai.

Cũng vào cuối tháng 10 vừa qua, Vinamilk đã trao tặng 400 triệu đồng cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng do bão lũ tại hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức, Hà Nội.

Vào năm 2016, Vinamilk đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh khu vực Bắc và Nam Trung Bộ 4,6 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên toàn công ty./.

Thanh Xuân (TH)
 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top