Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016 | 8:13

VTV ra mắt chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn”

Ngày 1-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức lễ ra mắt chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn”.

Đến dự có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện Bộ Công Thương, Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ký tên vào bản cam kết của chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nhấn mạnh: “Chưa bao giờ vấn nạn mất vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, trong đó thực phẩm bẩn, độc hại nói riêng lại khiến người dân hoang mang, lo lắng như hiện nay. Chính phủ, các bộ ngành chức năng cũng như các địa phương đang nỗ lực bài trừ thực phẩm bẩn ra khỏi bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Với chương trình mới này, chúng tôi sẽ đồng hành cùng khán giả nói không với thực phẩm bẩn, để bảo vệ sức khỏe của mỗi người cũng như giống nòi của dân tộc”.

Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho rằng, chương trình mới của VTV rất thiết thực và có ý nghĩa to lớn, đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ sát cánh cùng các cơ quan chức năng, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong lựa chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn, chống lại thực phẩm bẩn.

Bắt đầu từ ngày 1-4, chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn” do Trung tâm Tin tức VTV24 sản xuất

Theo nhà báo Lê Bình, Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24 thuộc VTV, thời gian qua, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và được coi là vấn nạn của quốc gia. Chính vì vậy, bắt đầu từ ngày 1-4, chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn” do Trung tâm Tin tức VTV24 sản xuất sẽ chuyển tới khán giả những phóng sự phản ánh rõ nét những loại thực phẩm bẩn, thực trạng tại các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn, làm giả thực phẩm...

Ngoài việc phản ánh hiện trạng, chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn” còn là địa chỉ tương tác của khán giả với những người làm chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo đó, chương trình sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân trên đường dây nóng để cùng cơ quan chức năng tiến hành xác thực và công bố các kết quả kiểm nghiệm về mức độ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể của các loại thực phẩm phổ biến ngay trên sóng truyền hình. Cùng với đó, “Nói không với thực phẩm bẩn” còn hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết và sử dụng các loại thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn, tiến tới phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, đóng dấu thực phẩm sạch, cơ sở sản xuất sạch.

Lễ ra mắt chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn”

Với thời lượng 5 phút/số, “Nói không với thực phẩm bẩn” sẽ là các câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo điều tra riêng của  phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 là các câu chuyện được khán giả cung cấp qua đường dây nóng. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV1, phát lại vào 20 giờ 30 cùng ngày với những thông tin cập nhật về câu chuyện đã được đề cập.

Quang Minh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top