Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021 | 22:3

Vụ xe khách đâm xe container khiến 3 ngunời tử vong: Khởi tố tài xế xe khách

Do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, tài xế xe khách Nguyễn Văn Tâm (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã đâm vào đuôi container khiến 3 người tử vong, 19 người bị thương.

Liên quan đến việc xe khách đâm vào đuôi xe container khiến 3 người tử vong và 19 người bị thương, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: “Nguyên nhân bước đầu cơ quan chức năng xác định là do tài xế Tâm thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ đã đâm vào xe container đậu bên đường”.

Chiều 25/3, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

img-bgt-2021-img-bgt-2021-161002502-465076078173544-858942883974659869-n-1615872833-width1280height720-1616673897-width1280height720.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết, 19 người bị thương trên QL1A đoạn qua xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 4h45 sáng 16/3, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An),  xe khách BKS 36B - 034.12 do Nguyễn Văn Tâm điều khiển đang lưu thông hướng Hà Nội – Vinh bất ngờ đâm vào đuôi xe container BKS 37V-0047 đang đậu bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và 19 người bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô khách hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ, cánh cửa của xe bung ra ngoài, còn xe container móp phía sau đuôi.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top