Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016 | 7:44

Xây dựng thác Bản Giốc thành khu du lịch xứng tầm

Từ khi triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch (năm 2007 đến nay), tại khu du lịch thác Bản Giốc đã xây dựng được một mô hình làng bản với kiến trúc đặc trưng để khai thác và thu hút du lịch gắn với cộng đồng ở bản Khuổi Ky, tạo tiền đề thu hút các dự án cải tạo, chỉnh trang các công trình phục vụ du lịch.


Một địa điểm du lịch lý thú. (Nguồn ảnh: Internet)

Hiện có 5 dự án để phát triển hạ tầng, du lịch, dịch vụ được triển khai như: cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 206 từ cấp 5 miền núi lên cấp 4, giúp giảm thời gian đi từ TP Cao Bằng xuống thác Bản Giốc từ 4h xuống còn 2h; dự án xây dựng thủy điện Bản Rạ; xây dựng cụm nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ Saigin Bản Giốc Resort quy mô 31,5ha với 105 phòng; dự án chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc…..

Là khu du lịch có cảnh quan hấp dẫn nhưng cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch còn thiếu và yếu nên chưa khai thác hết hiệu quả tiềm năng của khu du lịch này. Việc lập quy hoạch chung xây dựng (QHCXD) khu du lịch thác Bản Giốc là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý, nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển du lịch gắn với an ninh quốc phòng.

Định hướng phát triển không gian toàn khu du lịch

Khu vực phát triển khu trung tâm thị trấn du lịch Bản Giốc sẽ tập trung tại khu vực phía Tây của khu du lịch với chức năng chính về hành chính, chính trị và các cơ sở kinh tế kỹ thuật cũng như hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo để trở thành trung tâm của thị trấn du lịch. Ngoài ra, sẽ tổ chức hệ thống các công trình phục vụ phát triển du lịch và dịch vụ du lịch.

Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc sẽ phát triển tập trung tại phía Đông của khu du lịch, nơi ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch và khu trung tâm điều hành, quản lý phát triển chung.

Riêng không gian du lịch sẽ được phân bổ tương ứng 2 khu vực: khu phía Tây và phía Đông thác Bản Giốc.

Khu vực phía Tây gồm vùng núi phía Tây Bắc được bảo tồn phát triển sản phẩm du lịch gắn với leo núi, cắm trại, thể thao mạo hiểm. Dòng sông Quây Sơn hoang sơ, thơ mộng sẽ phát triển sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan và hệ sinh thái như chèo thuyền, thể thao mạo hiểm… Vùng đất bằng từ tỉnh lộ 206 đến dòng sông Quây Sơn sẽ trở thành trung tâm thị trấn du lịch trong tương lai, phát triển các khu dân cư mới theo mô hình tuyến phố du lịch, dịch vụ với nhà ở kiểu truyền thống. Động Ngườm Ngao sẽ được cải tạo, nâng cấp thành điểm tham quan hấp dẫn. Riêng khu vực quanh động sẽ tổ chức các loại hình du lịch đi bộ, cắm trại, du lịch dưới tán rừng và thể thao mạo hiểm leo núi, xe đạp địa hình. Không gian các làng bản được cải tạo chỉnh trang để hòa nhập vào khu phát triển mới. Không gian dọc tuyến đường tỉnh 206 đoạn từ cầu Háng Thoang đến nút giao với tuyến đường vào động Ngườm Ngao được nâng cấp để trở thành tuyến đường du lịch xuyên suốt toàn khu du lịch.

Khu vực phía Đông thác Bản Giốc: vùng phía trên đỉnh trong phạm vi 100m tính từ đỉnh thác nước bảo tồn nguyên trạng cảnh quan tự nhiên; riêng vùng phía chân thác được cải tạo chỉnh trang, tạo dựng không gian mở tối đa để không ảnh hưởng đến trường nhìn ra thác. Khu phía Nam gồm khu nghỉ dưỡng, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, địa hình núi dốc, các triền thoải được bảo tồn tôn tạo giữ gìn không gian xanh, sinh thái tự nhiên…

Vùng không gian bằng phẳng tại phía Nam tuyến đường tỉnh 206, tại xóm Bản Giốc là khu vực xây dựng hệ thống các công trình dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, quỹ đất tái định cư. Đây cũng là vùng cánh đồng tiếp giáp sông Quây Sơn nên cũng được ưu tiên gìn giữ không gian sinh thái nông nghiệp đặc trưng nhằm tạo không gian chuyển tiếp mềm mại cho dòng sông. Vùng không gian trong lòng sông Quây Sơn được bảo tồn nguyên trạng.

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển

Các cơ sở lưu trú khách sạn, resort được xây dựng tại khu phía Tây và phía Đông được phát triển đa dạng nhằm đáp ứng cầu của du khách. Ngoài ra khu du lịch sẽ phát triển loại hình lưu trú cộng đồng gắn với các bản làng văn hóa.

Trung tâm chính trị hành chính du lịch được phát triển tại trung tâm xã Đàm Thủy hiện hữu, bổ sung thêm các công trình hành chính chính trị để đảm bảo thành không gian hành chính tương đương tiêu chí đô thị loại V. Quỹ đất chưa xây dựng phía trước trung tâm xã hiện có sẽ cải tạo chỉnh trang để trở thành quảng trường.

Ngoài chợ trung tâm xã hiện có, đồ án quy hoạch thêm 2 chợ mới ở phía Nam đường tỉnh 206 và chợ tại xóm Bản Giốc. Ngoài ra sẽ xây dựng một số tuyến phố thương mại, dịch vụ, du lịch nối giữa tuyến đường 206 với đường vào bản Cô Muông, hướng vào quảng trường khu trung tâm. Khu dân cư cũ được cải tạo chỉnh trang. Đối với nhà dân sống bám quốc lộ sẽ cải tạo nhằm tạo khoảng lùi không gian đồng nhất, chỉnh trang mặt đứng công trình, cốt xây dựng, chiều cao nhà. Còn khu dân cư sinh sống các làng bản sẽ bảo tồn các công trình nhà ở truyền thống có bản sắc, nâng cấp hạ tầng. Khu dân cư mới sẽ được quy hoạch đồng bộ hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống.

Đồ án vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện để sớm trình Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện giúp Cao Bằng quản lý tốt xây dựng theo quy hoạch, khai thác tốt tiềm năng du lịch thác Bản Giốc.

Vũ Huyền/Xây dựng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top