Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2020 | 16:13

Xe Camry cháy rụi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bốn người bên trong thoát ra ngoài kịp thời khi ôtô Camry bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sáng 12/9, ôtô 5 chỗ biển kiểm soát 29T-1558 di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nội đi Hà Nam.

Khi tới Km189+430, thuộc địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội), phần đầu ôtô xuất hiện khói đen. Phát hiện sự việc, tài xế Hoàng Văn Thực (ngụ Hà Nội) đã đánh lái vào làn dừng khẩn cấp. Lúc này trên xe có 4 người.

Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ôtô, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Chay xe cao toc Phap Van anh 1

Ôtô bị thiêu rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: H.Q- Zing

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) có mặt phối hợp cùng cảnh sát chữa cháy huyện Thường Tín dập lửa, phân luồng giao thông.

Trao đổi với  báo chí, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, cho biết toàn bộ hành khách trên xe kịp thoát ra ngoài, ôtô cháy rụi.

“Chúng tôi đang giải phóng hiện trường để đảm bảo các phương tiện qua khu vực lưu thông được thông suốt, an toàn”, vị này nói.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

 

Vụ cháy không có thiệt hại về người

Sau khi thấy có mùi khét và âm thanh lớn, người dân quanh khu vực gần cổng làng Phú Đô, đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chạy ra thì phát hiện cháy lớn, ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h40 đêm 11/9, tại một căn nhà chứa nhiều phế liệu và căn nhà trọ sinh viên nằm trong ngách 8/11, đường Lê Quang Đạo, làng Phú Đô.

Vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân quanh khu vực đã ngửi thấy mùi khét cùng một số tiếng động lớn nghi do cháy nổ. Khi chạy ra ngoài, người dân bàng hoàng phát hiện căn nhà chứa nhiều phế liệu đang bén lửa bốc cháy liền hô hoán mọi người chạy ra ngoài.

Trao đổi với chúng tôi, một người đàn ông sinh sống cạnh hiện trường cho biết, sau khi nghe nhiều tiếng động lớn nghi cháy nổ đã chạy ra xem thì ngọn lửa đã cháy lớn.

chay-2-a-15998535568361489455932.jpg
Ghi nhận của chúng tôi, đến khoảng gần 1h sáng 12/9, đám cháy cơ bản được dập tắt.

 

"Lúc đó khoảng 11h40 phút, tôi chạy ra thì thấy khói nồng nặc, mùi khét bốc lên cùng nhiều tiếng động lớn từ vụ cháy không rõ cái gì nổ. Chạy ra phía căn nhà thì ngọn lửa bắt đầu bùng lên bên trong nhà. Lúc đó trong nhà có người, mọi người vẫn kịp hô hoán nhau chạy ra ngoài nên không ai bị làm sao", người dân kể lại.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ cháy chứa nhiều phế liệu nên bén lửa nhanh. Dù thời điểm ban đầu người dân nỗ lực dùng bình cứu hoả nhỏ để dập lửa nhưng không có kết quả. Căn phòng trọ sinh viên nằm cạnh cũng bị ngọn lửa lan sang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân dập lửa. Do vụ cháy xảy ra trong ngõ nhỏ nên việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận của chúng tôi, đến khoảng gần 1h sáng 12/9, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành phun nước làm mát để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Cháy Trung tâm Hành chính công, khu dân cư mất điện nhiều giờ

Vụ cháy xảy ra vào 10h sáng 11/9 tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều, Quảng Ninh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, ngọn lửa bắt nguồn từ trần tầng 2 của trung tâm sau đó cháy lan rồi bao trùm một phòng làm việc, thiêu rụi một số trang thiết bị. Vụ cháu không có thiệt hại về người.

119167717-358193658554890-5552136006238544609-n.jpg
Mọi người di chuyển đồ đạc ra nơi an toàn

 

Ngay lúc đó, những người làm việc tại đây đã báo cho lực lượng PCCC, đồng thời di chuyển số đồ đạc ra nơi an toàn.

Sau gần nửa tiếng, lực lượng PCCC thị xã đã khống chế được ngọn lửa.

Cùng ngày, phía Trung tâm hành chính công TX Đông Triều đã có thông báo tạm ngừng hoạt động từ 13h hôm nay để khắc phục hậu quả.

Xe buýt bốc cháy ở Sài Gòn

Xe buýt chạy trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy, hơn chục hành khách nháo nhào thoát ra ngoài, tối 11/9.

Ôtô buýt bị cháy chạy tuyến Bến xe Miền Tây - An Sương, do tài xế Trương Văn Lực (36 tuổi) lái từ hướng Tân Kỳ Tân Quý về quốc lộ 1A. Khi ngã ba Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung, cách quốc lộ khoảng 2 km, nóc xe bất ngờ bốc lửa, kèm mùi khét khiến hơn chục hành khách hoảng loạn.

chua-chay-1919-1599833364.jpg
Cảnh sát cứu hỏa kéo vòi rồng phun nước dập lửa trên xe buýt. Ảnh: Đình Văn.

 

"Nghe khách ngồi phía sau la lớn 'cháy, cháy', nhìn lại tôi thấy lửa đang bùng lên. Tôi vội dừng xe và bấm mở hai cửa để mọi người chạy xuống", tài xế Lực nói và nghi do chập điện.

Lửa sau đó lan ra các ghế ở giữa xe. Nhiều người dân đã mang gần 20 bình chữa cháy mini dập lửa. Gần chục cảnh sát cứu hỏa cùng xe chữa cháy quận Tân Phú cách đó khoảng 1,5 km nhanh chóng đến hiện trường, kéo vòi rồng phun nước dập tắt ngọn lửa.

Hỏa hoạn khoảng 15 phút đã thiêu rụi nhiều hàng ghế, xe ám khói đen. Hành khách được nhân viên xe buýt hỗ trợ đi chuyến sau hoặc tự đón xe Grab tiếp tục hành trình.

 
 
 

 

PV (Tổng Hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top