Gần 1 năm nay, cứ vào khoảng 5h sáng, xe thu gom rác dán tên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cô Tô (Quảng Ninh) lại lén lút kéo ống nước bẩn đen kịt, bốc mùi hôi thối xả thẳng ra biển.
Công ty môi trường đổ trộm chất thải
Gần đây, người dân thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) phản ánh về việc xe dán tên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cô Tô liên tục đổ trộm nước thải bẩn ra một đoạn cống chảy thẳng ra biển. Nước thải từ các xe chở rác có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối đều được tài xế ngang nhiên xả thẳng ra môi trường.
Ghi nhận của phóng viên, đúng như phản ánh của người dân, cứ vào khoảng 5h sáng, sau khi thu gom rác tại một số điểm tập kết nhỏ lẻ trong thị trấn, xe dán tên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cô Tô chạy vòng ra khu vực đằng sau chợ Cô Tô để đổ thải.
Khi đến địa điểm, một người đàn ông không mặc đồng phục trên xe bước xuống, kéo 1 ống nước được nối từ bồn chứa rác của xe rồi xả thẳng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối ra một đường cống rồi chảy trực tiếp ra biển.
Điều đáng nói, chiếc xe kể trên lại mang một lúc 2 biển số. Chiếc biển được gắn trên đầu xe là 14C270.08, nhưng biển số được in sẵn trên bồn chứa rác lại là 29C 643.03.
Theo người dân, việc xả thải này được diễn ra trong một thời gian dài. Nhiều người bức xúc khi thấy sự việc và đã có ý kiến nhưng người trên chiếc xe kể trên không đáp lời và lẳng lặng lên xe bỏ đi.
Sau khi ghi nhận sự việc xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô để làm việc. Khi được phóng viên phản ánh, ông Long tỏ ra bất ngờ và xin xem hình ảnh, clip mà phóng viên đã ghi nhận.
Sau khi xem xong, ông Long khẳng định, sẽ khẩn trương cho điều tra sự việc. Nếu đây là xe của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cô Tô, cơ quan chức năng sẽ xử phạt và yêu cầu đơn vị này phải khắc phục hậu quả, cùng với đó xem xét mức độ vi phạm của công ty để có được tiếp tục hoạt động trên địa bàn huyện nữa hay không.
Ngoài ra, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cũng sẽ đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra việc đăng ký biển số của chiếc xe kể trên.
“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra vi phạm, chứ chúng tôi không hề chấp nhận việc làm này”, ông Long nói.
Bãi biển đen ngòm, hôi thối vì nước thải sinh hoạt
Khu vực bãi biển ngay tại chân cầu cảng Cô Tô được coi là bộ mặt của huyện đảo này. Thế nhưng, ngày đêm, một lượng lớn các loại nước thải được xả thẳng ra khu vực bãi biển.
Cũng theo phản ánh của người dân, nguồn nước thải này chủ yếu phát sinh từ các hộ gia đình, chợ, nhà hàng, các xưởng chế biến hải sản và từ các hoạt động dịch vụ phục vụ khách du lịch đến thăm huyện đảo. Tuy nhiên, điều đáng nói các loại nước thải này đều chưa được qua hệ thống xử lý mà thải trực tiếp qua các đường ống ra biển.
Theo quan sat của phóng viên, dọc bãi biển khu vực chân cầu cảng có hàng chục ống nước to, nhỏ hàng ngày xả nước có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra biển.
“Có bãi biển ngay gần đây mà không tắm được, vì chưa ra đến biển đã thấy bẩn xong còn bốc mùi hôi thối, toàn phải ra các bãi cách 5-6 cây số rất mất thời gian”, anh Bùi Văn Phương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Dọc bãi biển khu vực chân cầu cảng có hàng chục ống nước to, nhỏ hàng ngày xả nước có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra biển.
“Có bãi biển ngay gần đây mà không tắm được, vì chưa ra đến biển đã thấy bẩn xong còn bốc mùi hôi thối, toàn phải ra các bãi cách 5-6 cây số rất mất thời gian”, anh Bùi Văn Phương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Về vấn đề này, ông Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, trong những đường ống nước xả thải ra biển, thì có một số ống to được JICA (Nhật Bản) lắp đặt thí điểm từ năm 2018, bên trong các đường ống này có các màng lọc, xử lý nước thải trước khi chảy ra ngoài môi trường.
Nhưng cũng theo vị Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo thì hệ thống ống nước thải có màng lọc cho đến nay hoạt động không hiệu quả.
Cụ thể, phạt 3 chủ cơ sở sản xuất than thiêu kết gồm: ông Trần Văn Tính (ấp Quí Điền B, xã Thạnh Phú Đông) 360 triệu đồng; Phan Văn Điều (ấp Quí Điền B, xã Thạnh Phú Đông) 100 triệu đồng; Nguyễn Thanh Hòa (ấp Quí Điền A xã Thạnh Phú Đông) 70 triệu đồng.
Trước đó trong quá trình hoạt động sản xuất than thiếu kết, các lò than trên đã xả thải khói thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp cùng ngành chức năng kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với các cơ sở trên.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.