Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022 | 16:50

Xử phạt hành chính 2 cơ sở sản xuất gạo giả thương hiệu nổi tiếng

Sản xuất gạo giả mang thương hiệu nổi tiếng 02 cơ sở kinh doanh bị xử phạt hành chính.

z3088222468375-58620a6a6b61fc806a014d2ae91f9183-2052.jpg
Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh gạo Ba Ánh, Công ty TNHH lương thực Mạnh Quân phát hiện hơn 1 tấn gạo nghi vấn giả mạo.

 

Theo quyết định xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở kinh doanh gạo Ba Ánh (395 Trường Chinh) bị xử phạt 19,2 triệu đồng, Công ty TNHH lương thực Mạnh Quân (39 Đinh Thị Vân, cùng P.An Khê, Q.Thanh Khê) bị xử phạt 14,4 triệu đồng.
 
Cả hai cơ sở đều có hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, theo Nghị định 99 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
 
Được biết, sáng 22/10/2021, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê kiểm tra đột xuất 2 cơ sở nêu trên, phát hiện hơn 1 tấn gạo nghi vấn giả mạo thương hiệu cùng các tang vật, phương tiện liên quan.
 
Qua đấu tranh với chủ các cơ sở, lực lượng cảnh sát xác định, chủ cơ sở đã tháo đường chỉ trên bao bì gạo Cỏ May chính hãng để trộn thêm “tấm” rồi bán ra thị trường kiếm lời.
 
 
 
 
Kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình Sự tại TP.Đà Nẵng cho biết đơn số gạo trên dù đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng, nhưng 2 cơ sở đã xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng cũng như thương hiệu gạo Cỏ May. Do đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê đã ra quyết định xử phạt cả hai cơ sở kinh doanh gạo này.
 
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top