Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021 | 14:56

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm bảo vệ môi trường

Sản xuất không tuân thủ theo luật bảo vệ môi trường nhiều công ty đã bị các cơ quan chức năng xử phạt.

Bắc Ninh: Xả nước thải vượt quy chuẩn, 1 DN bị phạt gần 700 triệu đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, 1 doanh nghiệp (DN) đã bị phạt gần 700 triệu đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn.

Đó là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hiển Nhung, địa chỉ trụ sợ chính tại Đường Xá, Vạn An, TP Bắc Ninh.

DN này được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2003, đăng ký thay đổi lần 7 vào năm 2017.

Ngành nghề sản xuất là cồn công nghiệp. DN bị phạt vì có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường. Vi phạm quy định tại khoản 6 và 7 Điều 13 Nghị định 155/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

th2.jpg
Vi phạm môi trường tại Cụm Công nghiệp Phong Khê, TP. Bắc Ninh. Ảnh minh họa. Nguồn: Hải Hà

 

Mức phạt hành chính lên tới 696 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường 4,5 tháng. Đồng thời, buộc DN phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 10 ngày.

Nếu quá thời gian trên công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, ngày 29/4, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 6 DN, cơ sở vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có địa điểm kinh doanh tại đường 286 Châm Khê, Phong Khê, TP Bắc Ninh.

Các DN, cơ sở trên đều vi phạm hoạt động sản xuất nhưng không có báo cáo đánh giá tác động về môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt qua quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường.

Tổng số tiền xử phạt các DN, cơ sơ là 2,23 tỷ đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với các DN, buộc DN phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm về UBND tỉnh.

Việc liên tiếp xử phạt DN, cơ sở vi phạm môi trường thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh Bắc Ninh nhằm ngăn chặn, tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Một công ty bị xử phạt 130 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Sơn (phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) vì gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào ngày 26.4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Long Sơn. Cụ thể, trong quá trình hoạt động khai thác và quản lý cảng thuỷ nội địa (tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Công ty TNHH Long Sơn đã không thực hiện một số nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Không thực hiện một trong các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Sơn. Đồng thời, yêu cầu trong vòng 1 tháng kể từ ngày ra Quyết định xử phạt, Công ty TNHH Long Sơn phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào tháng 5.2019, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 524 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 12 tháng đối với Công ty TNHH Long Sơn về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Quảng Ninh xử phạt 1 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

Một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tại P.Mạo Khê (TX.Đông Triều, Quảng Ninh) vừa bị lực lượng chức năng bắt quả xả thải gây ô nhiễm môi trường và bị xử phạt 80 triệu đồng.

Ngày 13.5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xư phạm vi phạm hành chính đối với chi nhánh Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh (P.Mạo Khê, TX.Đông Triều) về hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 
Trước đó, vào ngày 27.4, Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh đã phát hiện doanh nghiệp đang xả thải ra môi trường.
 
Cụ thể, trong quá trình hoạt động sản xuất, đơn vị này đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp vào môi trường và không tiến hành thu gom theo quy định của pháp luật.
 
th1.jpg
Các lực lượng chức năng lấy mẫu nước thải tại Chi nhánh Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh

 

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80 triệu đồng và yêu cầu công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường.
 
Được biết, Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh có quy mô sản xuất gốm sứ lớn nhất TX.Đông Triều. Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay đơn vị thường xuyên xả thải ra hệ thống thoát nước của khu dân cư.
 

 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top