Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017 | 4:30

“Tạp chí Mặt trận sẽ là một kênh quan trọng để cử tri cả nước nói lên tiếng nói của mình”

ó là mong muốn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm Tạp chí Mặt trận sáng 30/6. Cùng đi có Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh và đại diện các ban, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Xúc động trước sự quan tâm và những ý kiến tâm huyết của nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận Vũ Văn Tiến cho rằng, đây là nguồn động viên, là động lực để mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí tiếp tục cống hiến hết sức mình nhằm xây dựng và đưa Tạp chí ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống Mặt trận các cấp.

Tổng Biên tập Vũ Văn Tiến khẳng định: “Mỗi cán bộ, phóng viên của Tòa soạn là tài sản vô cùng quý giá và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Tạp chí”.

Tổng Biên tập Vũ Văn Tiến cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Tạp chí Mặt trận đã thực hiện được 2 nhiệm vụ quan trọng, đó là hoàn thiện cơ sở vật chất, củng cố nhân sự, bổ sung thêm nguồn lực cho Tạp chí. Bên cạnh đó, sự ra đời của Tạp chí điện tử Mặt trận đã giúp cho việc kết nối đồng bào ta ở trong và ngoài nước, góp phần truyền tải những thông tin của hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương tốt hơn. “Lượng bạn đọc truy cập vào Tạp chí điện tử ngày càng tăng, trong đó Bản tin Truyền hình Mặt trận thu hút lượng khán giả nhiều nhất và nhận được những phản hồi tích cực”, ông Vũ Văn Tiến bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong rằng, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí sẽ nỗ lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Tạp chí trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến từng bước đổi mới của Tạp chí Mặt trận. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong rằng, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên sẽ nỗ lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Tạp chí. “Việc ra đời Tạp chí điện tử Mặt trận đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Mặt trận”, nguyên Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

 Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ân cần thăm hỏi cán bộ, phóng viên Tạp chí Mặt trận.

Nguyên Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ tin tưởng, Tạp chí Mặt trận sẽ ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời là một kênh quan trọng để cử tri cả nước nói lên tiếng nói của mình và Mặt trận thông qua đó giám sát những vấn đề cử tri phản ánh. “Mong Tạp chí Mặt trận luôn phản ánh đúng hiện thực và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúc Tổng Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Mặt trận có nhiều sức khỏe, có thêm những sáng kiến, niềm tin để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam”, nguyên Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên Tạp chí Mặt trận.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top