Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 2 năm 2015 | 8:0

2015, năm hứa hẹn của thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương

CBRE vừa công bố báo cáo Triển vọng thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương năm 2015, trong đó đưa ra các xu hướng chủ đạo đối với mảng văn phòng, bán lẻ, công nghiệp và đầu tư trong khu vực.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số gia tăng, tầng lớp trung lưu phát triển cùng với các hộ giàu ngày càng nhiều, CBRE dự đoán tăng trưởng kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ duy trì trên mức tăng trưởng bình quân của thế giới trong các năm kế tiếp, đồng nghĩa với nhu cầu đối với bất động sản chất lượng cao ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là các trung tâm bán lẻ ngoại ô và nhà ở. Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển vượt trội trong năm 2015, Oxford Economics dự báo mức tăng trưởng khoảng 4,4%, so với mức 2,9% trên toàn cầu. Đồng thời, CBRE ước tính kim ngạch đầu tư tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng 118 tỷ USD trong năm 2015, cao hơn 5% so với năm trước.

Tổng kim ngạch đầu tư bất động sản thương mại tại châu Á Thái Bình Dương:

(Chỉ tính các dự án có giá trị 10 tỷ USD trở lên của văn phòng, bán lẻ, khách sạn và bất động sản hỗn hợp. Nguồn: Nghiên cứu CBRE, tháng 1/2015).

Giáo sư Henry Chin, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu, CBRE châu Á - Thái Bình Dương, cho biết, có nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng đầu tư trong khu vực, bao gồm các quỹ bất động sản đầu tư tư nhân mới thành lập, sự gia tăng các tổ chức đầu tư trong khu vực, phát triển hoạt động của tổ chức đầu tư châu Á và nguồn vốn vay dồi dào. “CBRE không kì vọng phần lớn thị trường đều chịu áp lực đáng kể về lãi suất trong năm nay do sự sụt giảm của lạm phát và các chương trình nới lỏng tiền tệ tiếp tục được thực hiện trong khu vực sử dụng đồng Euro và Nhật Bản. Giá nhiên liệu sụt giảm trong thời gian gần đây đã làm giảm bớt áp lực gia tăng lãi suất ngắn hạn. Các nhà hoạch định chính sách đang có xu hướng hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế của họ như tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia là các ví dụ đáng chú ý gần đây. Đảm bảo tài chính chi phí thấp sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội để đầu tư vào bất động sản”, ông Chin nói.

Ông Chin bổ sung thêm: “Hơn thế nữa, sự kết hợp giữa tính thanh khoản cao và xác suất thấp của việc gia tăng lãi suất cho phép các chủ đầu tư nắm giữ tài sản chủ chốt để duy trì mức giá hiện tại. Họ sẽ không sẵn sàng bán các khối tài sản với mức giá chiết khấu.”

Các doanh nghiệp và nhà đầu tư hiện nay ở khu vực này vẫn rất tự tin và được hỗ trợ nhu cầu vững chắc từ cả khách thuê bất động sản và các nhà đầu tư. CBRE dự kiến tăng trưởng giá cho thuê và giá trị vốn vào mức khoảng 2-4% cho phân khúc văn phòng, bán lẻ và các ngành công nghiệp trong năm 2015.

CBRE dự đoán tăng trưởng kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ duy trì trên mức tăng trưởng bình quân của thế giới trong các năm kế tiếp.

Cụ thể, đối với khu vực văn phòng, giá thuê văn phòng tại khu vực sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, dẫn đầu bởi các thị trường Tokyo, Bangalore và Singapore; tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng sẽ chậm lại ở mức từ 3,2-3,6%. Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi kiểm soát chi phí, kết quả mở rộng đầu tư một cách thận trọng trong khu vực. Tập trung vào chiến lược danh mục đầu tư dài hạn và cải thiện môi trường làm việc, công ty sẵn sàng để xem xét nâng cấp cơ hội và các hoạt động tại nơi làm việc.

Tại khu vực bán lẻ, tăng trưởng giá thuê sẽ tiếp tục tăng, nhưng ở một tốc độ chậm hơn, giá thuê được dự báo chỉ tăng 2,4% thay vì 5,4%. Với giá thuê tăng 10%, Tokyo sẽ dẫn đầu trong khu vực, tiếp theo là Bắc Kinh và Thượng Hải. Sự gia tăng cạnh tranh và tăng chi phí hoạt động, các nhà bán lẻ trong khu vực sẽ tập trung vào việc cho thuê không gian trong các thị trường tăng trưởng quan trọng.

Ở khu vực công nghiệp, trong năm 2015, giá thuê của thị trường vận chuyển và kho vận sẽ tăng do nhu cầu tăng cao, đặc biệt là ở Hồng Kông, Osaka và Thượng Hải. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử và các cuộc chạy đua nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ dẫn đến nhu cầu vững chắc cho không gia hậu cần ở hầu hết các thị trường, với dự báo tăng trưởng cho thuê kho vận và nhà xưởng tổng thể trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 2,9%.

Tăng trưởng sẽ không đồng đều trong khu vực với các thị trường trải qua các chu kỳ kinh tế khác nhau. Ví dụ như Nhật Bản bước vào năm 2015 tại vị trí đầu của một chu kỳ đi lên trên mặt sau của sự mất giá của đồng yên Nhật. Thu hút một lượng khách du lịch đáng kể trong năm 2014 đã hỗ trợ cho tăng trưởng xuất khẩu - sản xuất công nghiệp có thể sẽ tăng lên, với giá thuê văn phòng và bán lẻ tăng. Các tập đoàn Nhật Bản cũng đang xem xét việc chuyển sản xuất từ nước ngoài về đất nước của họ để thúc đẩy nền kinh tế hơn nữa. Ở đầu bên kia của quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm đến 7% và được dự báo sẽ giảm thêm khoảng 5% vào cuối thập kỷ này. Suy giảm này chủ yếu do chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng như tập trung vào tái cơ cấu nền kinh tế. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp mở rộng quy mô vẫn là trọng tâm của thị trường này trong năm 2015.

Minh Tuấn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top