Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019 | 15:23

25 thí sinh vi phạm quy chế trong môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT QG

Trong buổi thi đầu tiên, đã có 25 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó 22 thí sinh bị đình chỉ thi và 3 thí sinh bị khiển trách.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo thi Trung học Phổ thông quốc gia 2019, trong buổi thi đầu tiên sáng 25/6, môn Ngữ văn, tổng số thí sinh dự thi là 868.378 trên tổng số 871.843 thí sinh đăng ký dự thi, đạt 99,6%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

 

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong buổi sáng thi môn Ngữ văn, các cán bộ coi thi và thí sinh đến Điểm thi đúng giờ; các Điểm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Trong sáng 25/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng đã dẫn đầu các đoàn công tác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra, động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại một số địa phương như: Đắc Lắk, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng đã dẫn đầu các đoàn công tác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra, động viên cán bộ coi thi, thí sinh và tình nguyện
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng đã dẫn đầu các đoàn công tác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra, động viên cán bộ coi thi, thí sinh và tình nguyện

 

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa đảm quyền lợi của thí sinh

Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung khá thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp cho các thí sinh đến dự thi. Tuy nhiên, vẫn có một số học sinh đến dự thi muộn, cá biệt có 02 thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài nên không được dự thi môn Ngữ văn

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tiếp tục yêu cầu tất cả các Điểm thi trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đối với các buổi thi còn lại.

Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top