Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019 | 12:0

550 năm thành lập huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Tối 1/9, tại thị trấn Phố Châu đã diễn ra lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Theo lịch sử, tên gọi Hương Sơn có từ năm 1469, đời vua Lê Thánh Tông. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, phản ánh nấc thang phát triển mới của huyện trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc ta và trở thành danh xưng thiêng liêng, rất tự hào của người dân nơi đây.
 
hs6.jpg
 
Phát huy truyền thống của quê hương, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Sơn đã ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua các thách thức, đưa huyện ngày càng phát triển.
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ. Các mô hình gia trại, nông trại phát triển ngày càng nhiều; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ có nhiều tiến triển tốt. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả vượt bậc với 16/30 xã đạt chuẩn. Mức sống, nếp sống, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.
 
hs.jpg
Chương trình nghệ thuật "Âm vang núi Nầm, sông Phố” được dàn dựng công phu, hoành tráng.
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định, trải qua hàng trăm năm, mảnh đất “địa linh, nhân kiệt” Hương Sơn đã đóng góp cho dân tộc Việt Nam những giá trị văn hóa phong phú, đa dạng. Nền văn hóa ấy được sản sinh trên vùng đất miền núi của đại ngàn, của dòng sông Ngàn Phố chứa đựng tinh khiết của trời đất; bồi đắp và hình thành nên cốt cách con người Hương Sơn thông minh, sáng tạo, thủy chung, chịu khó, vượt lên chinh phục thiên nhiên, làm chủ cuộc sống; anh dũng, hy sinh chống giặc ngoại xâm...
 
hs4.jpg
 
Nhân dịp này, Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Sơn.

Tiếp sau phần lễ là Chương trình nghệ thuật “Âm vang núi Nầm, sông Phố” chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn, gồm 3 phần: Mở đất; Âm vang đại ngàn; Hương Sơn ngày mới. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với hơn 400 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia biểu diễn.

 

 

 

 

Trà Giang - CTV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top