Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 | 14:26

6.400 thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 phải thi lại môn Ngữ văn

Sáng 4/6, sau sự cố giám thị ký nhầm tên và trùng đề thi, Bộ GD-ĐT tỉnh Quảng Bình quyết định tổ chức cho 6.400 thí sinh thi lại môn Ngữ văn vào lớp 10 để bảo đảm công bằng. Thời gian thi lại vào lúc 14h30 ngày 5/6/2019.

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết: "Việc 24 em bị giám thị ký nhầm và phải làm lại chỉ là một phần của nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng khác nữa là vì đề thi văn vào lớp 10 lần này khá giống với đề thi học kỳ II của học sinh lớp 9 tại Đồng Hới trước đó. Nên Sở  buộc phải chọn phương án thi lại toàn bộ để đảm bảo công bằng cho toàn bộ thí sinh".

61988444_883446755339436_3160541045851160576_n.jpg
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 khá giống với đề thi kiểm tra học kỳ II của phòng GD-ĐT Đồng Hới trước đó

 

Trước đó,  24 thí sinh ở một phòng thi trong kỳ thi vào lớp 10 môn văn tại Quảng Bình đã phải làm lại bài thi vì giám thị coi thi ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi. Khi các thí sinh thi làm bài đã được 60 phút thì hai cán bộ coi thi phát hiện ký nhầm tên mình vào ô cán bộ chấm thi. Hai vị cán bộ coi thi này đã tiến hành thu lại bài thi và yêu cầu các thí sinh làm lại bài thi trên giấy thi mới. Mặc dù các em đã viết Văn được 60 phút  tức 1/2 thời gian. Nhiều thí sinh tỏ ra hoang mang và bức xúc bởi thời gian không đủ để làm lại bài nên dẫn đến chất lượng bài thi không được như mong muốn.

thi-lop-10-quang-binh-15596226903311099905490.jpg
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm thi trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Tối cùng ngày Sở GD-ĐT Quảng Bình tổ chức một cuộc họp khẩn với tất cả phụ huynh và thí sinh thuộc phòng thi để xin lỗi phụ huynh và các thí sinh cũng như bàn phương án xử lý.

Phụ huynh trong cuộc họp khẩn.
Phụ huynh trong cuộc họp khẩn.

Để đảm bảo công bằng cho tất thí sinh trên toàn tỉnh sau 2 sự cố trên, sở quyết định tổ chức thi lại môn Ngữ văn bằng đề dự phòng. Điểm thi lại sẽ là kết quả cuối cùng của môn Ngữ văn để thí sinh dùng xét tuyển vào lớp 10.

Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top