Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016 | 10:37

85% dân số ở nông thôn Quảng Ngãi được cấp nước tập trung

Sáng 23/4, tại huyện Bình Sơn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức lễ “Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016” với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Trong những năm qua, vấn nạn ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đã, đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm ở các vùng nông thôn từ chất thải, rác thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, cho đến sự lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp, đó là một trong những nguyên nhân gây nên dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Trao quà cho 10 hộ gia đình khó khăn của xã Bình Thới

Trao quà cho 10 hộ gia đình khó khăn của xã Bình Thới.

Trước thực trạng đó, các cấp cán bộ Đoàn đã phối hợp và tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước, như: nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy; ra quân tiêu diệt sinh vật ngoại lai (ốc bươu vàng, cây mai dương); trồng cây xanh, làm giếng nước sạch cho người dân, dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển... góp phần bảo vệ nguồn nước và làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch hơn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở Nông nghiệp  và PTNT Quảng Ngãi kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và các địa phương hãy biến tinh thần của Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) năm 2016 thành các hoạt động thiết thực và hiệu quả diễn ra trong cả năm, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM.

Theo thống kê, đến cuối năm 2015, trên 85% dân số sống ở khu vực nông thôn của Quảng Ngãi  được cấp nước tập trung, đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Vệ sinh môi trường trong tỉnh từng bước được cải thiện, hơn 64% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, hơn 55% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, phong trào xây dựng làng, xã xanh - sạch – đẹp phát triển mạnh mẽ. Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020, 100% nhân dân ở khắp mọi vùng trong tỉnh được cung cấp nước sạch.

Với tinh thần “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngay sau lễ phát động, hơn 800 đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia các hoạt động như: Trồng cây xanh, nạo vét kênh mương nội đồng, tiêu diệt cây mai dương, dọn VSMT tại xã Bình Thới (huyện Bình Sơn)... Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, Ngày Chủ nhật xanh”...

Quang cảnh lễ phát động

Quang cảnh lễ phát động

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Sở NN&PTNT tỉnh giao nhiệm vụ cho các đoàn ĐVTN

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh giao nhiệm vụ cho các đoàn viên.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Sở NN&PTNT tỉnh tham gia trồng cay xanh tại xã Bình Thới

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Sở NN&PTNT tỉnh tham gia trồng cay xanh tại xã Bình Thới

Cũng nhân dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã trao 10 phần quà cho 10 hộ gia đình khó khăn của xã Bình Thới, huyện Bình Sơn.

                                                                                     Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top