Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024 | 9:53

Bị tước giấy phép, nhiều cơ sở kinh doanh gia cầm sống ở phường Đông Vệ vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhiều cơ sở kinh doanh gia cầm sống tại lô 54 MBQH 2155, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật khi đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh do không thực hiện nghĩa vụ thuế. Không những thế, các cơ sở này còn bị người dân phản ánh là gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay.

Buôn bán trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại MBQH 2155, phường Đông Vệ,  nhiều năm qua, họ phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan bệnh do hoạt động của các cơ sở kinh doanh gia cầm sống tại lô 54 MBQH 2155.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh gia cầm bày bán tại khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.

Theo các hộ dân, tình trạng ô nhiễm diễn ra từ khi lô đất này được xây dựng, chia thành nhiều ki ốt để kinh doanh gia cầm. Tại đây, hàng ngày, có khoảng hàng chục lồng gà, vịt (ước chừng hàng trăm con) được các cơ sở này bày bán, giết mổ.

Cũng theo người dân, tình trạng ô nhiễm xuất phát từ chất thải (phân, nội tạng…) trong quá trình các cơ sở này giết mổ tại chỗ xả xuống cống rãnh. Bên cạnh đó, các cơ sở này nuôi nhốt gia cầm tại các ki ốt khiến cho mùi hôi thối phát ra, kèm theo tiếng kêu của gia cầm làm “xáo trộn” cuộc sống thường nhật, khiến người dân bức xúc.

Gia cầm được bày bán gần khu vực dân cư khiến phân và thức ăn dư thừa tràn ra đường bốc mùi hôi thối.

Chị Trần Thị Thu Trang, người sinh sống cạnh các cơ sở này, cho biết: Các cơ sở kinh doanh trước đây hoạt động trong chợ (chợ Đông Vệ), sau đó chuyển ra lô 54 MBQH 2155. Kể từ đó, mọi thứ bị “xáo trộn”, suốt ngày chúng tôi phải “kín cổng, cao tường”, khách đến chơi phải chạy vội vào nhà.

“Khu đất ở mà kinh doanh gia súc, gia cầm là không được. Dù có giấy phép kinh doanh đi chăng nữa, nhưng phải đúng nơi, đúng chỗ, không thể người ở cùng với gà, vịt… thế này được”, chị Trang bức xúc.

Hoạt động mua bán gia cầm tại khu dân cư vẫn ngang nhiên hoạt động, cho dù đã bị cơ quan chức năng tước giấy phép kinh doanh.

Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết: Tình trạng ô nhiễm diễn ra ba năm nay. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền, thậm chí liên hệ báo cáo trực tiếp qua đường dây nóng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngay sau đó, chính quyền xuống kiểm tra, tuy nhiên, kết quả vẫn chỉ dừng lại ở các văn bản, chưa có phương án xử lý.

“Việc kinh doanh, buôn bán gia cầm sống đến việc tập kết nuôi nhốt gia cầm ngay trong khu dân cư đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của chúng tôi. Không chỉ vậy, còn làm mất đi cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp của khu dân cư giữa thành phố…”, một số người dân bày tỏ quan điểm.

Cần bố trí nơi kinh doanh gia cầm phù hợp

Trao đổi với phóng viên, ông Tống Phúc Hà, Phó Chủ tịch UBND phương Đông Vệ, xác nhận: Tình trạng ô nhiễm môi trường như người dân phản ánh là đúng và diễn ra nhiều năm nay. Phường đã ban hành nhiều văn bản thông báo, quyết định xử phạt. Mới đây, phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh tại đây.

Theo tìm hiểu, tại lô 54 MBQH 2155 có 4 hộ đang kinh doanh, cụ thể: Cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Hải, ngành nghề kinh doanh gia súc, gia cầm, hải sản, rau, củ quả (Hộ kinh doanh được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); Cơ sở kinh doanh Lê Thị Dung, ngành nghề kinh doanh gà, vịt, ngan, ngỗng, chim bồ câu các loại (Hộ kinh doanh được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); Hộ kinh doanh Lại Thị Lan Anh, ngành nghề kinh doanh chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (kinh doanh ngan, gà, ngỗng, vịt, chim bồ câu các loại); Hộ kinh doanh cửa hàng Nguyễn Thị Tuyết, ngành nghề kinh doanh chế biến, bảo quản thịt và sản phẩm từ thịt (thực phẩm sạch tươi sống các loại thịt lợn, bò, gà, vịt).

Đủ các loại gia cầm được bày bán trên vỉa hè.

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa làm rõ thông tin phản ánh của người dân về việc kinh doanh, nuôi nhốt gia cầm tại lô 54 MBQH 2155, phường Đông vệ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, UBND TP. Thanh Hóa đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất tại đây.

Qua kiểm tra, tại thửa đất trên có 3 hộ đăng ký kinh doanh, mặt hàng kinh doanh là gia cầm sống (gà, vịt, ngan, ngỗng và chim bồ câu), được nuôi nhốt trong lồng chuyên dụng (lồng sắt) có bọc đáy lồng để thu gom phân và thức ăn thừa.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện các cơ sở kinh doanh tại đây thu gom phân và thức ăn dư thừa chưa triệt để, vẫn còn tình trạng phân và nước uống dư thừa thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước công cộng, đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý vi phạm hành chính.

Các ki ốt kinh doanh gia cầm sống nằm trong khu dân cư.

Không chỉ vậy, ngày 03/1/2024, Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Thanh Hóa đã ra quyết định thu hồi giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh này do vi phạm trong công tác kê khai đăng ký thuế và nghĩa vụ nộp thuế.

Tuy nhiên, ngày 8/1/2024, quan sát và ghi nhận thực tế của phóng viên tại đây, các cơ sở kinh doanh này vẫn vô tư hoạt động, nhiều lồng ngan, gà, vịt vẫn được bày bán trước ki ốt mà không gặp trở ngại gì!?

Cần có chế tài nghiêm khắc của cơ quan chức năng về việc gây ô nhiễm tại khu việc dân cư sinh sống

Như vậy có thể thấy, các cơ sở này hoạt động trong khu dân cư không chỉ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân xung quanh mà còn không thực hiện nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước nhiều năm qua. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng các cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. 

Để giải quyết thực trạng trên, các ngành chức năng TP. Thanh Hóa cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về buôn bán gia cầm tại các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời phải có những biện pháp xử phạt nghiêm khắc đủ mạnh để răn đe, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống;  chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý chính quyền cơ sở, tránh những trường hợp “nhờn luật”.

Ngoài ra, để các hộ dân tiếp tục kinh doanh, ổn định đời sống, tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, các ngành chức năng cần sớm quy hoạch, bố trí địa điểm, ngành hàng kinh doanh trong chợ đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... Tiến tới quy hoạch, xây dựng khu giết mổ tập trung có đầy đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, vận động các hộ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm vào khu giết mổ tập trung...

 

Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Hôm nay (27/4), trong khuôn khổ Lễ Hội mùa hè Sapa năm 2024, du khách thích thú hoà mình vào nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại nhiều tuyến phố trung tâm của thị xã Sapa (Lào Cai).

  • Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.

  • Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Top