Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022 | 20:25

Cần sớm làm rõ phản ánh của người dân về dự án KĐT mới bên bờ sông Lô

Trước phản ánh của người dân về dự án KĐT mới bên bờ sông Lô (phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), phóng viên đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; ông Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang để làm rõ.

Tạp chí Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của người dân ở tổ 2, phường Hưng Thành (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án KĐT mới bên bờ sông Lô, xung quanh việc bồi thường, san lấp giải phóng mặt bằng.

Thông tin dự án KĐT mới bên bờ sông Lô.

 

Để làm rõ các nội dung người dân phản ánh, ngày 23/9, phóng viên Kinh tế nông thôn đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 22/9, phóng viên liên hệ với Chánh Văn phòng UBND thành phố Tuyên Quang (đến phòng nhưng Chánh Văn phòng đi vắng nên phóng viên gửi  tin nhắn -PV) và trực tiếp gửi các nội dung cần làm rõ tới ông Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo làm rõ.

Sau khi nhận được tin nhắn của phóng viên về các nội dung đặt lịch làm việc, ông Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang đã chủ động nhắn tin, gọi điện trực tiếp hẹn sang tuần sắp xếp lịch để phóng viên làm việc.

Ngày 26/9, phóng viên nhắn tin cho ông Linh hỏi lại về lịch làm việc như ông đã trao đổi trước đó. Tuy nhiên, phóng viên đã không nhận được phản hồi của ông Linh.

Ngày 29/9, phóng viên tiếp tục liện hệ với ông Linh về lịch làm việc. Ông Linh phản hồi, xin lỗi vì nhiều việc nên quên, để xem lại lịch rồi thông báo cho phóng viên. Tuy nhiên, đến hết giờ làm việc ngày 30/9, phóng viên chưa nhận được thông tin phản hồi từ ông Linh.

Việc người dân phản ánh về dự án KĐT mới bên bờ sông Lô, do Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn  Phúc (Tập đoàn Sơn Phúc) làm chủ đầu tư, cần sớm được làm rõ, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang quan tâm sớm giải quyết phản ánh của người dân về dự án KĐT mới bên bờ sông Lô; đồng thời cung cấp kết quả giải quyết để Tạp chí Kinh tế nông thôn  thông tin đến bạn đọc, tạo sự đồng thuận của dư luận trong thực hiện chính sách của địa phương.

Cho đến nay, ngày 7/12/2022, Tạp chí Kinh tế nông thôn vẫn chưa nhận được phản hồi từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang xung quanh phản ánh của người dân ở tổ 2, phường Hưng Thành (TP. Tuyên Quang) về dự án KĐT mới bên bờ sông Lô. 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top