Lễ khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân chủ trì triển khai thực hiện.
Các hoạt động khai trương du lịch biển Xuân Thành năm nay được tổ chức gắn với Tuần Văn hóa Du lịch Nguyễn Du. Theo đó, các nội dung gồm: chiếu phim tài liệu nghệ thuật về Nguyễn Du và Truyện Kiều; đêm diễn “Truyện Kiều với không gian diễn xướng” (Trò Kiều, ca trù, dân ca Nghệ Tĩnh, ngâm Kiều, lẩy Kiều, xẩm Kiều, ru Kiều …); chung kết và trao giải Cuộc thi “Đọc thuộc Truyện Kiều” đối với giáo viên và học sinh; biểu diễn vở kịch “Hoạn Thư ghen”.
Cùng với đó là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội gắn với phát triển du lịch năm 2023 từ ngày 5/3 đến 14/5, bao gồm: chương trình trình diễn áo dài với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”; tổ chức hội trại hè; khai trương Khu vực giải trí, ẩm thực đêm tại Khu du lịch Xuân Thành; tổ chức thi đấu Giải Bóng chuyền nam thanh niên; trao giải Cuộc thi xây dựng các điểm check-in trên biển; tổng kết, trao giải Cuộc thi hình ảnh và video clip “Khám phá Nghi Xuân”; tổ chức thi đấu golf.
Biển Xuân Thành, Nghi Xuân (Hà Tĩnh)
Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đề ra một số nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, sở, ngành cấp tỉnh để xây dựng chương trình và kịch bản, đảm bảo mục đích, yêu cầu, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, ổn định giá cả, công tác y tế... nhằm đảm bảo sự kiện tổ chức khai trương du lịch biển cấp tỉnh năm 2023 tại Khu du lịch Xuân Thành thành công.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.