Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023 | 10:7

Hưng Yên chủ động phòng chống úng cho cây ăn quả và cây cảnh

Hưng Yên có gần 17.000ha trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Do đó, công tác phòng, chống úng cho diện tích cây ăn quả, hoa, cây cảnh được các ngành, địa phương và nhân dân rất quan tâm và chủ động thực hiện.

Huyện Văn Giang có trên 3.000ha sản xuất nông nghiệp nằm ở trong và ngoài đê sông Hồng. Cây trồng của huyện đa dạng và phong phú, có giá trị kinh tế cao như: Ổi, cam, cây cảnh có múi, hoa các loại... Trước mùa mưa, bão năm nay, các xã, thị trấn trong huyện đã huy động Nhân dân thực hiện nạo vét công trình tiểu thủy lợi nội đồng.

Huyện Văn Giang khơi thông hệ thống tiêu thoát nước bảo vệ diện tích hoa, cây cảnh vùng bãi.

Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang tiến hành tu sửa máy móc, thiết bị, sửa chữa các công trình trước mùa mưa bão với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng; tổ chức giải tỏa vật cản trên sông trục, kênh tiêu và trục vớt rau bèo trên các công trình thủy lợi nội đồng với diện tích trên 217 nghìn m2. Người dân ở các địa phương mở rộng diện tích trồng hoa trong nhà lưới, nhà kính để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, di chuyển các loại hoa thân thảo vào khu vực cao ráo, tránh úng ngập, xuất bán các loại hoa hàng hè đến thời kỳ thu hoạch.

Huyện Khoái Châu có gần 4.000ha trồng cây ăn quả, chủ yếu là: Nhãn, chuối, cây có múi; trên 150ha trồng hoa, cây cảnh, tập trung ở 2 xã: Bình Minh và Đông Tảo. Hiện nay, giá trị sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện đạt trung bình 300 – 400 triệu đồng/ha/năm; vùng trồng cây cảnh đạt khoảng 400 – 500 triệu đồng/ha/năm.

Để bảo vệ diện tích trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh trong mùa mưa bão, huyện xây dựng phương án phòng, chống úng nội đồng cho từng vùng sản xuất để sẵn sàng thực hành khi sự cố thiên tai xảy ra; tổ chức giải tỏa rau bèo, vật cản trên các sông, trục, kênh mương thủy lợi; chủ động phương án bơm dã chiến tiêu hỗ trợ khi xảy ra mưa lớn kéo dài.

Tại xã Hoàn Long (Yên Mỹ) quất cảnh đang bước vào thời kỳ ra quả non, ổi trong thời kỳ thu hoạch. Để chủ động chống úng cho cây cảnh, người dân sử dụng nilon che phủ trên mặt luống trồng quất cảnh, thường xuyên khơi thông rãnh thoát nước, chằng chống quất cảnh đề phòng mưa lớn kèm dông, gió mạnh. Cách làm này vừa giúp đất không bị xói mòn, giảm tỉ lệ thoát hơi nước, vừa bảo vệ được bộ rễ của cây, hạn chế tình trạng rụng quả sau mưa.

Ngô Văn Tuynh, Chủ tịch UBND xã Hoàn Long cho biết: Cây cảnh, cây ăn quả là nhóm cây không ưa nước, chi phí đầu tư lớn, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nên trong phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã luôn quan tâm xây dựng các phương án chống úng cho diện tích này. Trước thông tin có các đợt mưa lớn, xã chủ động gạn, tháo nước đệm; thường xuyên kiểm tra, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước; các hộ dân chuẩn bị máy bơm, sẵn sàng tiêu úng tại diện tích ruộng trũng

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hưng Yên, thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần nắm bắt diễn biến của thời tiết, chủ động các biện pháp bảo vệ cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Cùng với đó, sau những ngày mưa kéo dài, sức đề kháng của cây trồng kém, dễ bị nấm, sinh vật gây hại xâm nhập, người dân cần chủ động chuẩn bị các loại thuốc đặc trị, phân bón phù hợp để “hồi sức” cho cây trồng...

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top