Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023 | 20:19

Huyện Trấn Yên triển khai trồng thay thế 2.750 ha rừng trong năm 2023

Ngay những ngày đầu Xuân năm mới Quý Mão 2023, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã chủ động, tích cực triển khai kế hoạch trồng thay thế 2.750 ha rừng các loại thông qua phong trào Lễ phát động và ra quân Tết trồng cây. Phấn đấu trong năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

Sau Lễ phát động và ra quân Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023 của huyện Trấn Yên, các đồng chí lãnh đạo Huyện và Nhân dân xã Nga Quán tiến hành trồng cây mới tại thôn Hồng Hà và trồng được 1 ha quế tập trung.

Không chỉ có xã Nga Quán mà các địa phương khác của huyện Trấn Yên cũng đã hưởng ứng Lễ phát động, đến nay đã trồng được 1.828 ha rừng các loại. Trong đó, có gần 1.200 ha rừng tập trung và trên 600 ha rừng phân tán quy đổi; các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên là tốt công tác trồng rừng đầu năm đó là xã Hồng Ca, xã Lương Thịnh, xã Hưng Khánh, xã Hưng Thịnh...

Lãnh đạo huyện Trấn Yên hưởng ứng Lễ phát động và ra quân Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023 (ảnh: Thanh Hùng).

Đặt ra mục tiêu, trong năm 2023 này, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng được 2.750 ha rừng các loại, cụ thể trồng mới 200 ha tre Bát Độ và hoàn thành trong quý 1 năm 2023; trồng mới 1.200 ha quế, 400 ha cây nguyên liệu giấy và 950 ha cây phân tán. Để đạt được chỉ tiêu, huyện Trấn Yên đã giao chỉ tiêu trồng rừng, cơ cấu cây trồng cho các xã, để các địa phương chủ động chuẩn bị quỹ đất, giống cây trồng và thời vụ trồng.

Phấn đấu trồng rừng vụ Xuân hoàn thành từ 70% kế hoạch trở lên, đảm bảo cây trồng chất lượng, hiệu quả, nhất là những cây trồng trong vùng quy hoạch.

 

Khôi Đức
Ý kiến bạn đọc
Top