Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023 | 16:16

Khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2023

Ngày 2/2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động), UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Mở đầu khai mạc bằng màn "Trống hội non sông".

Mở đầu là màn khai từ với màn "Trống hội non sông" và Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” do hơn 150 ca sĩ, diễn viên biểu diễn. Chương trình được đầu tư công phu, dàn dựng theo hình thức sử thi, gồm 4 chương. Chương 1: "Vùng đất linh thiêng", chương 2: "Đánh giặc xâm lăng", chương 3: "Tiếng gọi non thiêng", chương 4: "Sáng mãi muôn đời".

Phát biểu khai mạc, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,  Trưởng Ban Tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2023 nhấn mạnh, xác định phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh Bắc Giang đã tập trung xây dựng, hình thành không gian du lịch Tây Yên Tử gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp” của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương thống nhất việc lập Hồ sơ đề cử Quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Di sản khi được công nhận sẽ là điều kiện tốt cho việc thúc đẩy phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc.

Trong thời gian diễn ra lễ hội có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, nhằm tiếp nối, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông; tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Bắc Giang được hình thành, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc và những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bắc Giang, phấn đấu sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai hội.

Ông Sơn khẳng định, sự kiện lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ được tỉnh Bắc Giang tổ chức hằng năm, trở thành ngày hội lịch sử văn hóa tiêu biểu, ngày càng được tổ chức trang trọng, ấn tượng. Vinh dự và tự hào là địa phương có chốn tổ của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã, đang và sẽ tiếp tục chăm lo gìn giữ, tôn tạo các di tích, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, du lịch để các di tích xứng đáng với tầm vóc lịch sử; đồng thời, là nơi giáo dục truyền thống cho lớp lớp các thế hệ tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đề nghị, tỉnh Bắc Giang tiếp tục quán triệt, triển khai, nâng cao nhận thức đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị du lịch toàn quốc lần thứ 3; huy động mọi nguồn lực để thu hút đầu tư phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới có tính đặc trưng cao, góp phần cùng cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2023 sẽ đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội Phật giáo tỉnh nhận Kỷ niệm chương và Bằng xác nhận kỷ lục quốc gia "Lễ rước bộ Mộc bản Cư trần lạc đạo phú" có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Tại Lễ khai hội, Ban tổ chức công bố Quyết định của Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam "Lễ rước mộc bản Cư trần lạc đạo phú" quy mô lớn nhất Việt Nam. Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang và hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giám đốc Học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tây Yên Tử đánh trống và thỉnh chuông khai hội. Cùng đó là nghi lễ cầu quốc thái dân an.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 1 đến 6/2/2023 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Quý Mão) với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng của các huyện, thành phố trong tỉnh, trọng tâm là các huyện: Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn.

Các đại biểu khai ấn tại lễ hội.

Trước Lễ khai hội (lúc 6 giờ 30 phút ngày 2/2) diễn ra Lễ rước bộ mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử; Lễ khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và khai trương xuất bản Báo Bắc Giang điện tử bằng tiếng Trung Quốc; lễ hội vùng cao, chợ tình Tân Sơn và hội hát Sloong hao Lục Ngạn;…

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top