Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023 | 8:57

Lượng du khách đến ĐBSCL tăng cao dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL đã đón lượng khách tăng cao. Trong đó, TP. Cần Thơ có doanh thu tăng tới 250% so với Tết Nhâm Dần năm 2022; tỉnh Kiên Giang đón 339.634 lượt khách, trong đó khách quốc tế 15.113 lượt, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Du lịch Cần Thơ đạt doanh thu “khủng”

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP. Cần Thơ đón và phục vụ lượng khách tham quan, lưu trú tăng mạnh. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 250% so với Tết Nhâm Dần năm 2022. Để có được kết quả nói trên, ngay từ tháng 01/2023, các địa phương, các khu điểm du lịch trên địa bàn Cần Thơ đã đặc biệt quan tâm đến công tác cảnh quan môi trường, xây dựng các sản phẩm mới để đón khách.

Khách đến viếng thiền viện Trúc Lâm phương Nam và các địa điểm tâm linh trên địa bàn Cần Thơ đông đúc trong các ngày Tết Nguyên Đán 2023.

Cụ thể, các khu, điểm du lịch cải tạo cảnh quan, trang trí vườn hoa; tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện thu hút khách du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chú trọng tinh thần, thái độ phục vụ. Ngoài ra, Cần Thơ còn có các sản phẩm du lịch mới, thu hút đông khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm tại khu du lịch Phi Yến, du lịch Mekong Silk, khu du lịch Ông Đề, phố Ông Lang, phố Ông Chảnh, làng hoa Cần Thơ, vườn quýt hồng Long Tuyền - Bình Thủy…

Đặc biệt, trong dịp Tết Âm lịch Quý Mão 2023, TP. Cần Thơ tổ chức các sự kiện đặc sắc chào mừng năm mới như: chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 tại công viên Lưu Hữu Phước; tổ chức vườn hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Quý Mão năm 2023 tại công viên Sông Hậu; tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023” vòng đua tại TP. Cần Thơ; hoạt động phố Ông Đồ ở công viên Tao Đàn…

Theo thống kê, ngày từ 20/1 (29 Tết) đến 26/1 (mùng 5 Tết), tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP. Cần Thơ ước đạt khoảng 370.000 lượt, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước khoảng 2.900 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 250% so với năm 2022. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 82%.

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, nhằm đảm bảo hoạt động du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng trong dịp Tết Âm lịch năm 2023, Sở đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp du lịch, bến tàu du lịch trên địa bàn thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ trực, đảm bảo các điều kiện kinh doanh du lịch, niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết và thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh du lịch, nhằm phục vụ tốt khách du lịch. Năm nay, các điểm tham quan di tích, lịch sử - văn hóa cũng thu hút đông khách tham quan như: đền thờ Vua Hùng, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, nhà cổ Bình Thủy, chùa Ông…

Bà Thúy cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng và phát triển loại hình du lịch sinh thái sông nước đô thị như là du lịch hội nghị - hội thảo (MICE); tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ đầu tư nâng cơ sở vật chất, kỹ thuật dịch vụ và cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, khu ăn uống, khu vui chơi giải trí; tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch một cách đa dạng, với hình thức là xây dựng, kết nối chuỗi giá trị trong sản phẩm du lịch. Đồng thời, quan tâm nhất là công tác chuyển đổi số để đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, chiến lược marketing của TP. Cần Thơ.

Kiên Giang đón gần 340.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, từ ngày 20/1/2023 (29 Tết) đến ngày 27/1/2023 (mùng 6 Tết), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 339.634 lượt khách, trong đó khách quốc tế 15.113 lượt (tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022); tổng thu ước đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 166,4% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt 67,6%, tăng 20,1%.

Các khu vui chơi tại Phú Quốc luôn thu hút khách du lịch, (Ảnh: Hữu Tuấn).

Trong đó, riêng thành phố Phú Quốc ước đón 185.099 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 23,6% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 13.851 lượt, tăng 184,5% so với cùng kỳ. Trong dịp Tết này, ở Phú Quốc có nhiều hoạt động chào mừng năm mới tại công viên nước Hòn Thơm, công viên giải trí theo chủ đề VinWonders, phố đi bộ Grandworld, Safari... góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn khi du xuân đón Tết tại Đảo Ngọc.

Cùng với đó, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí như: Khu Đô thị Phú Cường (TP. Rạch Giá); khu du lịch Mũi Nai (TP. Hà Tiên); Khu du lịch Quần đảo Nam Du, Lại Sơn (huyện Kiên Hải), Khu du lịch Quần đảo Hải Tặc (TP. Hà Tiên)... đã đầu tư thêm các dịch vụ vui chơi giải trí, trang trí cảnh quan để phục vụ khách du lịch trong các ngày vui xuân đón Tết.

Ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; yêu cầu các doanh nghiệp du lịch rà soát, củng cố lại cơ sở vật chất, làm mới lại sản phẩm dịch vụ hiện có; thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Hơn 500.000 lượt khách đến An Giang

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng cao đạt khoảng hơn 500.000 lượt. Trong đó, một số điểm tham quan có lượng khách tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Khu du lịch Núi Sam đạt hơn 100.000 lượt, tăng 8.000 lượt; Khu du lịch Núi Cấm 87.000 lượt, tăng 16.000 lượt; các điểm tham quan Cù lao Giêng là 9.000 lượt, tăng 5.000 lượt, các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn có 93.000 lượt, tăng 23.000 lượt…

Khách đến thăm viếng miếu Bà chúa Xứ Núi Sam (An Giang) đầu xuân 2023.

Giải thích cho việc lượng du khách đến An Giang cao do các khu, điểm du lịch tập trung đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, thiết kế cảnh quan kết hợp phát triển dịch vụ ẩm thực, mua sắm đa dạng để thu hút du khách tham quan. Ngoài ra, một số điểm tham quan, vui chơi giải trí khai trương trong dịp Tết phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của khách du lịch và người dân địa phương. Năm nay, các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động để thu hút khách tham quan, du lịch…

Đây được coi là tín hiệu vui cho ngành du lịch của tỉnh An Giang, khi thị trường du lịch Tết sôi động mở đầu cho một năm mới đầy khởi sắc; đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho cho các doanh nghiệp khai thác đa dạng hơn thị trường khách, với hy vọng đẩy nhanh tốc độ phục hồi đà tăng trưởng du lịch của địa phương./.

Người dân đổ về Quán Âm Phật đài cầu an 

Những ngày đầu xuân mới, hàng ngàn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh đã dồn về viếng Quán Âm Phật đài (Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) với mong muốn cầu may mắn, bình an đầu năm. Do lượng người và phương tiện quá đông, các cơ quan chức năng đã phải vất vả căng mình điều tiết.

Nhiều nhất là khu vực từ chân cầu Út Đen đến gần cầu Trường Sơn có rất đông các phương tiện tấp nập ra vào. Thành phố Bạc Liêu đã sớm cử lực lượng chức năng điều tiết giao thông, nhằm hạn chế phương tiện qua khu vực Quán Âm Phật đài, tránh ùn tắc giao thông.

khu Quán Âm Phật đài còn gọi là Mẹ Nam Hải, tọa lạc tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu thu hút đông đảo du khách tới cầu an đầu năm.

Là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, Quán Âm Phật đài là điểm đến đầu tiên của du khách phương xa. Nơi đây Tượng Bồ tát Quán Thế Âm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cho đông đảo người dân, nhất là những người làm nghề đi biển.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông quanh khu vực, Công an TP. Bạc Liêu đã bố trí lực lượng thường xuyên túc trực để kịp thời hướng dẫn phương tiện nơi đậu đỗ, hướng di chuyển, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Vì vậy, giao thông khu vực luôn được bảo đảm thông suốt, tạo tâm lý thoải mái cho du khách.

Mặt khác, tổ chức các tổ tuần tra lưu động, liên tục không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt, ngay tại khu vực phía trước cổng Quán Âm Phật đài và vòng xoay dưới chân cầu Út Đen. Cử các lực lượng khác bảo đảm an ninh trật tự khu vực, tuần tra kiểm soát quản lý nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm an toàn, tuyệt đối cho du khách khi đến hành hương và tham quan du lịch. Không để xảy ra tình trạng cướp giật, móc túi... lộng hành khiến du khách bất an.

Theo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, chỉ riêng trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 30 Tết đến hết mùng 3 Tết), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh khoảng 165.500 lượt người, trong đó phần lớn là điểm Quán Âm Phật đài. Đã có 15.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, có 5.200 lượt khách quốc tế với doanh thu khoảng 85 tỷ đồng, trong đó, doanh thu nhà hàng - khách sạn - cơ sở kinh doanh ăn uống đạt 45 tỷ đồng.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Vừa qua, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Lê Thị Tú Anh – nạn nhân chất độc da cam tại Thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Sau 1,5 tháng kêu gọi ủng hộ chung tay vì người nghèo, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận hơn 4,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

  • “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.

  • Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Lãnnh đạo quận Tây Hồ cho biết, sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

  • Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang là chương trình tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao, ẩm thực quy mô, phong phú, đa dạng, đặc sắc.

  • Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Tháng 6, những đồi mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) chín rộ, quả mọng, ngọt đậm khiến nhiều du khách thích thú với trải nghiệm tự tay thu hoạch mận tại vườn.

Top