Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2024 | 14:43

Người dân Hải Phòng xuống đường mua sắm ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại các chợ, siêu thị, các điểm bán hoa, cây cảnh… ở Hải Phòng, tấp nập người mua, bán chuẩn bị cho năm mới tươm tất, đón Tết đầm ấm bên gia đình và người thân.

Dịp Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm của mỗi người Việt. Đây cũng là thời điểm mọi nhà trang trí lại nhà cửa và trưng bày thật đẹp để đón chào Xuân mới với ước mong cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và may mắn hơn năm cũ.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại TP. Hải Phòng, không khí người dân mua sắm Tết trở nên tươi vui và rộn ràng hơn.

Theo ghi nhận của PV Kinh tế nông thôn, tại tuyến dường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã 6 kéo dài tới nút giao với đường Ngô Gia Tự, được người dân Hải Phòng gọi là phố cây cảnh Tết bởi những ngày gần Tết Nguyên đán, tuyến đường này nhộn nhịp người mua, bán. Hàng trăm người bày bán đào, quất, bưởi… với đủ dáng, thế. Hầu như cành đào nào cũng đã bung hoa và nhiều nụ chờ nở.

Tại các chợ, siêu thị, các điểm bám hoa cây cảnh… được bày bán các mặt hàng đa dạng hơn ngày thường. Không khí mua sắm của người dân trở nên đông vui, nhộn nhịp. Tất cả đều như hòa vào một bức tranh Xuân tràn đầy màu sắc và sức sống, đúng với nhịp sống hối hả của thành phố Cảng.

Dưới đây là hình ảnh người dân đi mua sắm ngày cận Tết Nguyên đán được PV Kinh tế nông thôn ghi nhận tại Hải Phòng:

Một góc khu bán đào trên đường Lê Hồng Phong .

Dù bận nhiều công việc, anh Thu tranh thủ đi mua cành đào, đón Tết về nhà.

Cành đào được người dân Hải Phòng lựa chọn cẩn thận, mỗi cành có giá  200 - 400 nghìn đồng.

Năm nay, đào cành được người dân lựa chọn nhiều hơn.

 Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên đường Lê Hồng Phong có hàng trăm người bày bán đào với đủ dáng, thế. 

Ngoài đào, mai thì quất cảnh cũng được tiểu thương bày bán trên các tuyến phố.

Cây quất cảnh mini được người dân Hải Phòng lựa chọn nhiều.

Hoa tulip khoe sắc cùng mùa xuân.

Những trái dưa hấu được khắc chữ (Tài - Lộc) mang may mắn đến với mọi nhà.

Khu bán bưởi cảnh.

Những trái dừa được khoác lên mình chiếc áo mới trong mùa Xuân.

Những chậu hoa đủ sắc màu, tạo nên bức tranh "bừng sáng" cùng năm mới.

Các cửa hàng bán đồ phụ kiện trang trí Tết tại chợ Đổ được trang hoàng ngập tràn sắc màu, như khoác lên  "chiếc áo mới" mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Cô và trò Trường Tiều Học Cát Bi (Hải An) tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Lợn đất cũng được bán la liệt trên đường Lê Hồng Phong.

Những ngày cận Tết, lượng người đổ ra đường đông hơn. Vào giờ cao điểm, những tuyến phố trong trung tâm thành phố xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top