Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 | 13:31

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

76 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”.

Nam Định nhớ ơn người có công

Theo UBND tỉnh Nam Định, trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, theo lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ kính yêu, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Nam Định đã hăng hái lên đường tòng quân cứu nước; hàng chục nghìn người tham gia dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong phục vụ ở khắp các chiến trường, cùng quân và dân cả nước viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Nam Định có hơn 36.000 liệt sĩ; 2.902 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 25.000 thương binh, 16.000 bệnh binh; hơn 800 cán bộ Lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa; gần 1.600 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; hơn 10.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; với tổng số hơn 200.000 người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Bằng khen các loại...

Hiện nay, tổng số người có công và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng do tỉnh chi trả là hơn 44.000 người, với số kinh phí chi trả trợ cấp hằng tháng là 82 tỷ đồng/tháng.

Những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực, nỗ lực như anh Hoàng Xuân Phương (thương binh tỷ lệ 35%) - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Hải Tây, nhiều năm liền được tuyên dương vì những thành tích xuất sắc; anh Nguyễn Thanh Châu (thương binh tỷ lệ 45%) làm kinh tế giỏi, từng là chủ mô hình chăn nuôi điển hình ở xã Hải Xuân; anh Nguyễn Đức Liền (thương binh tỷ lệ 81%) luôn gương mẫu, có những đóng góp tích cực nơi cư trú... Đó là những tấm gương đảng viên thương bệnh binh mẫu mực; luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực trong các phòng trào của địa phương; vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất, làm ăn kinh tế giỏi.

Nghĩa tình đồng đội gắn bó trong cả đời thường

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, người có công với cách mạng, thể hiện nghĩa tình đồng đội gắn bó trong cả đời thường.

Gia đình  CCB Lò Văn Bẩn ở Chiềng Sàng 2 (Yên Châu - Sơn La), là một trong những hội viên được hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở.

Ga đình CCB Lò Văn Bẩn ở Chiềng Sàng 2 (Yên Châu) là một trong những hội viên được hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở. Trong ngôi nhà sàn ba gian rộng hơn 90m², khang trang, kiên cố vừa mới hoàn thành, ông Bẩn phấn khởi nói: “Được sự giúp đỡ của Hội CCB tỉnh cùng các tổ chức khác hỗ trợ 30 triệu đồng và sự góp sức của anh em, đồng đội, hàng xóm, tôi đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. Mơ ước có được ngôi nhà tránh nắng, tránh mưa lúc tuổi già bao năm nay đã thành hiện thực”.

Ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La, cho biết: Hiện nay, có nhiều hội viên CCB còn gặp khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại. Vì vậy, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 năm nay, các cấp Hội CCB toàn tỉnh Sơn La  tặng gần 1.500 suất quà cho hội viên CCB là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hội CCB tỉnh Sơn La cùng với Hội CCB huyện Quỳnh Nhai hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ xây nhà “tình nghĩa CCB” cho gia đình một CCB nghèo bằng nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng.

Hội CCB tỉnh Sơn La đã trích 59 triệu đồng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các cá nhân, gia đình cán bộ, hội viên CCB nghèo, gia đình chính sách. Vận động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo tại 4 bản, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, trị giá mỗi suất 550.000 đồng.

“Uống nước nhớ nguồn”

Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu đại diện người có công tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi đến các đại biểu người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tỉnh Nam Định và trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.

.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm và tặng quà người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo tốt nhất có thể và có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện về vật chất và tinh thần, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”… ngày càng phát triển, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội cao.

Thủ tướng nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước... Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế”. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần không có người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi.

Hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945: gần 9.000 người.

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người.

+ Liệt sĩ: gần 1,2 triệu người; thân nhân liệt sĩ gần 500.000 người.

+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: hơn 139.000 người.

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động: gần 1.300 người.

+ Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 người.

+ Bệnh binh: gần 185.000 người.

+ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: gần 320.000 người.

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 111.000 người.

+ Người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người.

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: gần 4,1 triệu người.

(Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. Với thời gian nghỉ lễ khá dài, nhiều người dân Hà Tĩnh đã lựa chọn hành hương về địa chỉ đỏ, các khu di tích văn hoá, tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh để tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

  • Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Vài năm trở đây, xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên, du lịch sinh thái đang thu hút giới trẻ và người dân Hà Tĩnh. Kỳ nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 năm nay nhiều hoạt động phiên chợ nông thôn, du lịch sinh thái, ẩm thực ven đô... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

  • Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Tối 27/04, tại Công viên Thương Bạc (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), diễn ra khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 với chủ đề “Ẩm thực Huế với bốn phương”.

Top