Sáng 1/2, tỉnh Phú Yên phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Mão năm 2023.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và Đề án trồng 15 triệu cây xanh của tỉnh. Kết quả thực hiện từ năm 2021-2022, toàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức trồng được hơn 9,376 triệu cây xanh, đạt tỷ lệ 62,51% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Đề án. Riêng trong năm 2022, toàn tỉnh đã trồng được hơn 6,624 triệu cây xanh, vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỉnh tiếp tục phấn đấu trồng 3,7 triệu cây xanh.
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tham gia trồng cây tại buổi lễ phát động Tết trồng cây
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn kêu gọi các sở, ban, ngành, địa phương cùng toàn thể cán bộ và nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng trên tinh thần trồng cây nào tốt cây đó. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, lựa chọn cây phù hợp, ưu tiên các loại cây bản địa; đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.