Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023 | 20:34

Sắc vàng rực rỡ vựa hoa cúc Ninh Giang

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, ở làng hoa Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa - vựa hoa cúc nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa rất tất bật, rộn ràng, nơi đâu cũng hối hạ cảnh nông dân đang vận chuyển những chậu hoa cúc lên xe tải để đưa đến các tỉnh, thành tiêu thụ.

Trên cánh đồng ruộng hoa, sắc vàng rực rỡ xen lẫn màu xanh lá như báo hiệu một mùa xuân đang tràn về. Hàng năm, cứ đến ngày 13 đến 23 tháng Chạp, tại làng hoa cúc Ninh Giang không khí nhộn nhịp, rộn ràng cảnh tưởng hàng chục chuyến xe về đây vận chuyển hàng nghìn chậu hoa để đưa đến các tỉnh thành tiêu thụ. Trên con đường vào phường Ninh Giang rất nhiều chiếc xe tải nối đuôi nhau chờ bốc hàng. Hàng chục lao động khuân những chậu hoa cúc để đưa lên xe tải. Những vườn hoa chưa xuất bán, bà con tiếp tục tưới nước chăm sóc,  đợi ngày. 

Nhân công bốc vác hoa lên xe. 

Sau những ngày mưa kéo dài, trời đã bắt đầu có nắng dịu nhẹ, hàng chục ngàn chậu hoa cúc Tết với lá xanh mơn mởn và đã “xé nụ” đơm bông vàng rực đúng vào dịp Tết Quý Mão sắp tới. Chị Trần Thị Tuyết Lan, thôn Phong Phú 2, làng hoa Ninh Giang đang bàn giao hoa cúc cho thương lái, cho biết: năm nay gia đình trồng 500 chậu hoa cúc, hiện tại toàn bộ vườn hoa cúc đã được thương lái "đặt hàng" với mức giá từ 230 nghìn đồng đến 440 nghìn đồng tuỳ kích cỡ chậu.

Sau khi trừ chi phí, gia đình chị lãi khoảng 40-50 triệu đồng. Cũng theo chị Lan, giá hoa năm nay tăng cao hơn khoảng 10 % so với năm trước, tuy nhiên chi phí đầu tư cao do phân bón thuốc bảo vệ thực vật, tiền nhân công chăm sóc, cọc cắm… đều tăng giá, nên lợi nhuận cũng không tăng cao. 

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Kim Thảo, cũng là người trồng hoa cúc nơi này,  chia sẻ: Vụ hoa cúc năm nay gia đình chị trồng 500 chậu gồm các giống pha lê và đại đóa. Các chậu cúc đều có đường kính 60cm. Nhờ gia đình tập trung chăm sóc nên vườn hoa nhà chị ít bị sâu bệnh, rớt lá chân. Tuy nhiên rất nhiều nhà vườn hoa khác trong phường lại bị tình trạng này, khiến chất lượng hoa suy giảm.

Nguyên nhân việc hoa bị rớt lá chân bởi vào cuối tháng 11/2022 và đầu tháng 1/2023 vừa qua bị ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều. Mặc dù bà con đã nỗ lực xử lý phân, thuốc để phục hồi, song nhiều chậu hoa vẫn bị vàng lá, rụng lá, một số diện tích hoa nợ muộn.

Hoa cúc Ninh Giang được đăng ký thương hiệu.

Trong khi đó, vườn hoa cúc 1.000 chậu có đường kính 60cm của gia đình anh Nguyễn Đức Hạnh, thôn Phong Phú 2 đã nở đúng vào dịp Tết. Các thương lái đến đặt cọc đưa hoa lên xe ô tô để đưa về các tỉnh Đông Nam Bộ tiêu thụ. Anh Hạnh cho biết, năm nay hoa gia đình tôi nở đều, tuy nhiên hoa năm nay bị ảnh hưởng mưa nhiều khiến cây bị hỏng lá chân, một số ít chậu chất lượng kém. Để hồi phục hoa sau mưa, bà con phải mất nhiều công sức chăm sóc, xử lý phân, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó đẩy chi phí đầu tư chậu hoa tăng 20-30% so với mọi năm. 

Anh Nguyễn Đức Hạnh cho biết, những chậu hoa đẹp anh bán với giá từ 250-260 ngàn đồng, còn chậu có chất lượng vừa phải được bán với giá từ 180-200 ngàn đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh Hạnh thu lãi khoảng 70-100 ngàn đồng/chậu, vậy là có một khoản tiền để trang trải, sắm sửa cho một cái Tết sau mấy tháng trời vất vả với nghề trồng hoa cúc này.

Theo UBND phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà, vụ hoa cúc Tết năm nay, toàn phường trồng 45.000 chậu các loại gồm giống pha lê và đại đóa. Trong đó, 80% số lượng chậu hoa có đường kính từ 50-80 cm, còn lại 20% số lượng chậu có đường kính từ 1-1,2m và 30 cm. Ông Trần Minh Tự, Tổ trưởng Tổ hợp tác – liên kết sản xuất kinh doanh hoa cúc giống Ninh Giang đánh giá, chất lượng hoa năm nay không bằng năm trước.

Bởi thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều khiến nhiều chậu hoa bị rớt lá chân, vàng lá. Hiện giá hoa tại vườn lại mua theo kích thước và tiêu chuẩn hoa đẹp. Cụ thể loại chậu đại có giá từ 1,5 – 1,7 triệu/chậu, chậu trung bình từ 1 – 1,2 triệu/chậu, chậu nhỏ có giá từ 200.000 – 460.000 đồng/chậu loại đẹp. 

Trong không khí vui tươi chờ đón Tết, những người bốc vác hàng hóa cũng vui mừng vì có thêm thu nhập. Những người bốc vác hoa cho rằng trong thời điểm cận tết có công việc để làm nên sẽ cố gắng kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày một người bốc vác nhận được khoảng 500.000 – 600.000 đồng nhờ vào việc bốc vác chậu hoa lên xe.

Điều đáng mừng đến nay, khoảng 100% sản lượng hoa của bà con được thương lái từ các tỉnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Đồng Nai… đặt cọc mua vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch,  lúc này họ lần lượt đến nhận hàng để vận chuyển đi các nơi. 

Từ năm 2016, làng nghề trồng hoa cúc Phong Phú 2 được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận làng nghề truyền thống với 147 hộ , 250 lao động tham gia canh tác. Năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Hoa cúc Ninh Giang.

Thời gian qua, hoa cúc Ninh Giang đã tạo thương hiệu nổi tiếng ở khu vực Nam Trung bộ như màu hoa tươi, sáng, bông to, lâu tàn, lá dày và xanh, chậu hoa được tạo khối đều đặn, sum suê, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sum vầy gia đình trong ngày Tết của dân tộc.

Bài và ảnh: Đặng Anh Tuấn (TTXVN)

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top