Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023 | 9:8

Tấm lòng vàng của lão nông người Khmer

Ở Sóc Trăng, có nhiều tấm gương làm giàu cho bản thân và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, mang đến niềm vui cho người nghèo… Trong số đó có ông Lâm Văn Phấn (Sáu Phấn, 66 tuổi), ở ấp Tắc Giồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên.

Góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

Theo ông Sáu Phấn, ông  có nhiều năm tham gia hoạt động ở địa phương, từng làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Tham Đôn. Đến năm 1996, do hoàn cảnh gia đình, vợ bệnh nặng, hai con còn nhỏ, ông xin nghỉ để về lo cho gia đình.

Ông kể: Sau khi cưới vợ, được cha mẹ cho 6 công đất (1 công = 1.000m2). Số đất này, vào thời điểm đó, so với nhiều người chưa phải là lớn nhưng với tôi đó là cơ nghiệp. Với đức tính cần cù, chăm chỉ làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống gia đình dần thay đổi. “Tích tiểu thành đại”, từ chỗ chỉ 6 công đất, nay tôi có gần 7ha. Mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng từ sản phẩm nông nghiệp.

Cầu, đường và nhà mát do ông Phấn xây dựng phục vụ bà con nông dân.

Làm giàu cho mình, ông Phấn không quên những người còn khó khăn, vất vả ở địa phương. Là người uy tín trong đồng bào  Khmer ở địa phương, ông phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể thực hiện các chính sách hỗ trợ về vốn vay phát triển sản xuất cho hộ khó khăn, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chia sẻ với mọi người kinh nghiệm sản xuất, trực tiếp hướng dẫn bà con với mong muốn  ai cũng có cuộc sống ổn định, giàu có ngay trên mảnh đất quê mình, không phải sống cảnh đói nghèo, tha phương cầu thực. Đến nay, nhiều người dân ở địa phương được ông quan tâm đã có cuộc sống ổn định hơn, nhiều hộ vươn lên khá - giàu…

Khi cuộc sống đã ổn định, ông tham gia công tác từ thiện với mong muốn được góp phần nhỏ của mình giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, trở thành xã nông thôn mới.

Ấp Tắc Gồng hôm nay đã khác xưa bởi những tuyến đường ở ấp đã được tráng xi măng rộng rãi, sạch sẽ, hai bên đường được đắp đất gia cố, được trồng thêm hoa, có hàng rào, có nhiều cột cờ Tổ quốc…, trông khang trang hơn. Hỏi ra thì biết đây là thành quả có được từ sự vận động của ông Sáu Phấn.

Ông Huỳnh Văn Hùng (người dân ở địa phương) cho biết: “Những con đường này được làm mới với chiều dài gần 3km, có 6 cây cầu giao thông nông thôn, trị giá hơn 500 triệu đồng, do ông Sáu Phấn đứng ra vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng. Ông còn vận động bà con trồng hoa ven đường, làm hàng rào, treo cờ Tổ quốc, giữ cho con đường luôn thông thoáng, sạch, đẹp… Không chỉ vậy, ông còn vận động và bỏ tiền túi xây 2 căn nhà mát ngoài đồng làm nơi nghỉ ngơi, tránh mưa tránh nắng cho bà con khi đi làm đồng và tập kết nông sản vào mùa thu hoạch”.

Ông Sáu Phấn kể: Khi tôi vận động làm đường, mấy đứa con cũng lo vì sợ không đủ tiền. Tôi nói hiện ba có sẵn một số tiền, nếu không đủ thì ba bán một ít đất để làm cho xong đường, các con cứ yên tâm. Mong muốn của ba là có đường cho các cháu học sinh đi học, bà con đi lại dễ dàng, thuận tiện. Mà cũng nói thật, con đường đó không đi qua nhà tôi nên tôi làm mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Vai trò “cầu nối”

Tính đến nay, ông Sáu Phấn đã xây mới và sửa chữa 6 cây cầu, 4 tuyến đường giao thông nông thôn; xây 2 nhà nghỉ mát ngoài đồng với tổng số tiền khoảng 2,2 tỉ đồng. Đây là tiền của cá nhân ông và vận động các nhà hảo tâm; ngoài ra, còn hỗ trợ khoảng 70 tấn gạo và hàng tỉ đồng tiền mặt cho người nghèo.

Ông cũng là người đã vận động một hộ dân hiến đất cho Nhà nước xây dựng Trường Mẫu giáo Bông Sen (điểm Tắc Gồng), tạo điều kiện cho học sinh địa phương có trường mới khang trang, sạch đẹp, có điều kiện học tập tốt hơn.

Ông Sáu Phấn thăm ông Thạch Sal.

Không chỉ vậy, ông còn trồng hàng nghìn cây bạch đàn, đào 3 ao nuôi cá. Khi người có hoàn cảnh khó khăn cần cây làm nhà thì ông cho cây; không có cơm ăn thì ông cho gạo, cá; cá ông nuôi dưới ao, ai có nhu cầu cứ đến kéo về ăn, không bao giờ ông bán một con; người bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn thì ông giúp tiền đi điều trị…

“Ông Sáu là người rất thương, rất lo cho bà con. Ông đến với bà con như người thân ruột thịt trong nhà nên ai cũng quý mến. Không chỉ lo cho bà con, ông Sáu cũng rất tích cực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương vì ông có trong tay lực lượng hỗ trợ rất tích cực nên trên địa bàn không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội không có đất sống ở ấp này. Ông là Trưởng Ban hòa giải ấp, thành viên an ninh trật tự của xã, từng được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương”, ông Hùng nói.

Trung tá Nguyễn Thanh Trừng, Trưởng Công an xã Tham Đôn, nhận xét: “Ông Sáu Phấn là người có uy tín ở địa phương. Không chỉ đóng góp cho công tác an sinh xã hội, lo cho người nghèo, ông còn đóng góp nhiều cho công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Có vấn đề gì khó khăn, cần tuyên truyền vận động người dân, chúng tôi đều dựa vào ông để được hỗ trợ thành công”.

Ông Tăng Trung Bảo, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn, cho biết: Những năm qua, ông Sáu Phấn là người rất nhiệt tình, tâm huyết cùng địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với bà con Khmer, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tích cực trong công tác bảo vệ trật tự an ninh thôn xóm.

Đồng thời, ông đã phát huy tốt vai trò của mình qua phong trào “Người có uy tín làm nhiều việc tốt” bằng các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. Ông  luôn đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên vận động nhân dân quyên góp tiền giúp đỡ cho những người nghèo, bệnh tật,… Đặc biệt, ông còn vận động, giúp đỡ thường xuyên hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 30kg gạo/tháng với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Ông còn vận động bà con trồng hoa dọc hai bên con đường ở ấp, tạo vẻ đẹp cho cảnh quan làng quê.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con

Nói về việc làm từ thiện của mình, ông Sáu Phấn bộc bạch: “Ngày trước, gia đình cũng trải qua những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nên tôi rất thấm thía cái nghèo khổ của bà con. Bây giờ mình đã thoát nghèo nhưng vẫn còn nhiều người nghèo khó nên mình phải giúp đỡ bà con. Thấy bà con có ăn, có mặc, mình vui hơn nhiều. Việc làm của tôi xuất phát từ cái tâm, cái tình, mong muốn đóng góp, chia sẻ khó khăn, vất vả của người dân địa phương nên được ủng hộ rất nhiệt tình. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến khi nào không còn sức thì nghỉ nhưng sẽ vận động, hướng dẫn con cháu nối tiếp mình”.

Khi tôi đề cập đến vấn đề tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, ông Sáu Phấn chia sẻ: “Bà con Khmer rất chân thật. Để tạo niềm tin, bản thân và gia đình phải gương mẫu, có uy tín, phải am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc. Phải bám cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Nói phải đi đôi với làm thì bà con mới tin”.

Đóng góp của ông Phấn đã được các cơ quan Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương ghi nhận. Điều đó được thể hiện qua những Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2019, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “Có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Ông được tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020”. Ông cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu vừa được tuyên dương trong Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Sóc Trăng…

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

  • Hải Dương: Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

    Hải Dương: Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

    Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.

  • Năm 2024, Quảng Ngãi đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn

    Năm 2024, Quảng Ngãi đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn

    Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.

  • Duy Xuyên tích cực ứng phó với hạn, mặn

    Duy Xuyên tích cực ứng phó với hạn, mặn

    Các biện pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn đang được chính quyền và ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ góp phần hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Top