Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022 | 16:20

Thành phố đảo “miễn dịch” với nỗi buồn

Hơn cả một điểm đến du lịch, thành phố đảo đang là đích đến để tìm kiếm hạnh phúc và sống cân bằng trong một thế giới vốn vẫn đang hết sức chông chênh sau đại dịch.

Thế giới hậu đại dịch với nhiều biến động về kinh tế và sức khỏe, khái niệm “sống hạnh phúc” đang được quan tâm nhiều hơn. Báo cáo World Happiness Report năm 2022 cho biết, vượt qua cả nỗi lo về tăng giảm GDP hay khủng hoảng kinh tế, hạnh phúc đang trở thành mối quan tâm lớn nhất. Thay vì những diễn giải trừu tượng, nhiều người đã định nghĩa “sống hạnh phúc” rõ nét hơn, đó là khỏe mạnh về thể chất và vui vẻ trong tâm trí.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, người ta mong muốn được nghỉ dưỡng trong những căn hộ tiện nghi đẳng cấp giữa thiên nhiên và thư giãn tâm trí với các hoạt động vui chơi giải trí. Ngay tại Việt Nam, 52% người tham gia khảo sát của Booking.com năm 2021 đã cho biết họ mong muốn có chuyến đi dài ngày, ở một nơi vừa có thể làm việc và nghỉ ngơi. Còn theo Redfin News  tháng 1/2022, nhu cầu ngôi nhà thứ hai trên toàn cầu đã tăng 77% so với trước đại dịch.

Phú Quốc - Hòn đảo của hạnh phúc

Ngày 4/10 vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler công bố danh sách giải thưởng Readers’ Choice Awards lần thứ 35. Phú Quốc (Kiên Giang) là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong “Top 10 hòn đảo được yêu thích nhất châu Á”. Hòn đảo này cũng từng đạt nhiều danh hiệu như 25 đảo đẹp nhất thế giới 2022 của Travel+Leisure hay 15 hòn đảo tuyệt vời nhất để nghỉ hưu do International Living bình chọn.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là khu nghỉ dưỡng sang trọng dành cho đám cưới hàng đầu Châu Á năm 2022 do WTA bình chọn.

 

Nằm tách biệt với các thành phố lớn, sở hữu thiên nhiên mỹ miều, đa dạng điểm tham quan và những khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí đẳng cấp, Phú Quốc đang khẳng định sức hút của một thiên đường sống hạnh phúc sau đại dịch.

Chị Huyền Trang ở TP HCM chia sẻ: “Tôi thích thiên nhiên biển đảo, những tiện ích đẳng cấp và hiện đại mới được kiến tạo tại Phú Quốc, vì vậy đã chọn đầu tư second home (ngôi nhà thứ hai) tại đây. Khoảng hai tháng một lần, tôi xin công ty cho làm việc từ xa để ra Phú Quốc. Về với thiên nhiên giúp tôi lấy lại cân bằng, làm việc hiệu quả hơn nhiều”.

Giống với chị Trang, nhiều người đang lựa chọn Phú Quốc là điểm đến workcation (làm việc từ xa) và thậm chí sở hữu một ngôi nhà thứ 2. Ở đây, các dự án đẳng cấp đang được kiến tạo bởi các nhà đầu tư lớn, để tương lai, cư dân có thể tận hưởng những đặc quyền sống khỏe trong chính những ngôi nhà bên rừng, bên biển và được tập luyện thể thao hay thư giãn cơ thể trong những trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại, phục hồi tâm – trí khi hòa vào thế giới vui chơi giải trí bất tận và dịch vụ cao cấp.

Hạnh phúc từ “thân”…

Nhà tâm lý học Michael Eason thuộc trung tâm trị liệu MindnLife tại Hong Kong từng chỉ ra, thiên nhiên có tác động tuyệt vời đến sức khỏe con người “Thanh âm đến từ thiên nhiên như tiếng chim hót, tiếng nước chảy… sẽ giúp làm giảm nhịp tim, huyết áp”. Đó là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn đến Phú Quốc, để được tận hưởng khí hậu ôn hòa suốt 365 ngày trong năm, tắm nắng và nằm lười trên những bãi biển đẹp nhất hành tinh, được vỗ về bởi thanh âm của sóng vỗ, cây rừng reo vui.


Sun World Phu Quoc mở ra thế giới vui chơi giải trí bất tận với công viên nước và làng Exotica.

 

Mà Nam đảo chính là nơi tổng hòa những điều kiện ấy, vì sở hữu những cánh rừng nguyên sinh thơ mộng, những bãi biển cát trắng quyến rũ nhất hành tinh như Bãi Kem, Bãi Sao hay những hòn đảo hoang sơ như Gầm Ghì, Mây Rút… Đặc biệt, nơi đây cũng sở hữu những “thiên đường nghỉ dưỡng xanh” do Sun Group kiến tạo như khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc…, nơi du khách được hòa mình vào thiên nhiên khoáng đạt từ chính các phòng nghỉ tiện nghi hay trải nghiệm những giờ tập yoga, gym, chơi bóng bên bãi biển và thưởng thức ẩm thực thượng hạng để nuông chiều cơ thể.

Hơn cả một điểm đến để nghỉ dưỡng, Nam đảo cũng là “thiên đường sống xanh” cho những cư dân mong muốn tìm nơi “ẩn náu” giữa thiên nhiên hay đầu tư sinh lời, bởi hạ tầng giao thông đồng bộ và hàng loạt tổ hợp bất động sản đã và đang được đầu tư bài bản. Ngay tại Mũi Ông Đội là 50 căn villa Sun Premier Village The Eden Bay hai mặt biển như tiệp vào núi rừng và biển khơi. Còn ở Bãi Kem, Sun Tropical Village đang vẽ nên một ngôi làng nhiệt đới, nơi cư dân luôn được bao bọc bởi vườn, rừng, biển.


Sống giữa thiên nhiên đa tầng vườn, biển, rừng ở Sun Premier Village The Eden Bay.

 

Một trung tâm chăm sóc sức khỏe Wellness Center Bãi Kem cũng đang được đầu tư ở Sun Tropical Village, mở ra không gian trải nghiệm rừng nguyên sinh chưa từng có tại Phú Quốc. Những dịch vụ 5 sao như liệu trình trị liệu bồn ngâm hydro thải độc, trị liệu trên giường đá, tắm dưới giàn mưa suối khoáng… sẽ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cả thể chất và tinh thần.

… đến “tâm-trí”

Nam đảo cũng được mệnh danh là “thế giới triệu niềm vui”, với khả năng chữa lành diệu kỳ cho những tâm hồn mỏi mệt vì công việc, bộn bề cuộc sống. Chỉ 20 phút trên tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, bay lên tầng không, thu vào tầm mắt muôn trùng biển khơi gió lộng, du khách đã được dẫn lối đến tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Phu Quoc trên đảo Hòn Thơm, nơi có công viên nước hàng đầu châu Á, phân khu trải nghiệm cảm giác mạnh đầy thách thức, hay những hoạt động thể thao bên biển và trải nghiệm lặn ngắm thế giới đại dương đầy sắc màu.

Đặc biệt, Hòn Thơm đang được kiến tạo thành “đảo thiên đường”, mang công thức thành công của Bora Bora hay Maldives, với dự án Hon Thom Paradise Island. Tổ hợp villa sang trọng The Sailing Bay, mang đến cho cư dân biệt quyền nghỉ dưỡng giữa vẻ đẹp thanh bình, quyến rũ của Hòn Thơm. Đặc biệt cư dân ở đây sẽ được trải nghiệm trọn vẹn tiện ích xa hoa bậc nhất: chăm sóc sức khỏe tại trung tâm Wellness Center chuẩn quốc tế, mua sắm trong tổ hợp thương mại quy tụ nhiều thương hiệu đình đám thế giới và trải nghiệm bể bơi vô cực, spa, sky club… đẳng cấp. Và đặc biệt, với bến cảng du thuyền quốc tế và sân đỗ trực thăng, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành “đảo tỷ phú” đúng nghĩa, khi đón những siêu du thuyền, chuyên cơ xa xỉ của giới thượng lưu trên khắp thế giới tìm về.


Hon Thom Paradise Isaland siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư đang được kiến tạo tại Hòn Thơm.

 

Ngay dịp cuối năm 2022 tới quý I/2023, lần lượt sự góp mặt của những “siêu phẩm” mới tại Thị trấn Địa Trung Hải như khách sạn 6 sao La Festa, Cầu Hôn và show diễn sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện lớn nhất thế giới Kiss The Stars cùng những lễ hội Giáng sinh, Countdown đón năm mới… sẽ mang tới những bữa tiệc đa giác quan, biến Nam đảo thành tâm điểm của niềm vui và sự sôi động.

Không ngừng dẫn đầu những xu thế, Phú Quốc đang trở thành “ngôi sao” của du lịch Việt Nam và là đích đến để sống hạnh phúc từng phút giây. Giới chuyên gia dự đoán, Phú Quốc sẽ đón 14,6 triệu khách năm 2040, tăng 3 lần so với năm 2019, và đến năm 2030, dân số của Phú Quốc cũng tăng trưởng gấp 3.

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top