Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020 | 20:2

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao tặng 35 con bò giống cho người dân vùng lũ

35 con bò giống trị giá 525 triệu đồng được trao cho người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) là tấm lòng, sự sẻ chia ý nghĩa của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Chiều 10/11, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức trao tặng bò cho hộ nghèo bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ, Agribank Hà Tĩnh II đã phát động quyên góp mỗi cán bộ 2 ngày lương với tổng số tiền hơn 525 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chi nhánh đầu tư mua 35 con bò giống, tạo sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và Thạch Hà.

ag27.jpg
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã trao tặng 20 con bò giống (trị giá 300 triệu đồng) đến tận tay 20 hộ dân là đối tượng hộ nghèo bị ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Cẩm Xuyên.
Tại buổi lễ, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã trao tặng 20 con bò giống (trị giá 300 triệu đồng) đến tận tay 20 hộ dân là đối tượng hộ nghèo bị ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Cẩm Xuyên. Đây sẽ là nguồn tư liệu sản xuất quý giá giúp người dân bù đắp những thiệt hại sau lũ lụt, khắc phục khó khăn và ổn định sản xuất bền vững.
 
ag77.JPG
ag34.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giao nhận bò cho các hộ nghèo, hộ bị thiệt hại lũ lụt trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2018, với mạng lưới hoạt động gồm 01 Hội sở chính, 06 chi nhánh cấp huyện gồm Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Bắc Kỳ Anh, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh và 12 phòng giao dịch trực thuộc, tổng số cán bộ nhân viên 270 người.

 

ag23.JPG
 
Các hộ dân bốc thăm nhận bò

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong những năm qua, Agribank Hà Tĩnh II luôn đồng hành với các cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng, phát triển kinh tế địa phương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

ag22.jpg
Người dân vùng lũ chia sẻ niềm vui với Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh khi được nhận bò.
ag88.jpg
 Ông Nguyễn Đăng Chu (63 tuổi), xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, vui mừng khi được nhận được món quà giá trị, ý nghĩa, nghĩa tình từ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.
nd.jpg
Những chú bò được chở về nhà trong niềm vui, xúc động của người dân vùng lũ.

Bên cạnh đó, hàng năm Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; xây dựng trường học; hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, y tế; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho người nghèo…

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi nhánh đã tài trợ 16,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Đợt lũ lụt đầu tháng 10 vừa qua, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã tài trợ và kêu gọi vận động các tổ chức, đơn vị cùng hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt 1.000 suất quà với tổng giá trị 600 triệu đồng. 

ag149.jpg
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã có nhiều hoạt động kịp thời nhằm động viên, chia sẻ với  người dân vùng lũ.
 

"Chương trình trao tặng bò giống là nguồn đóng góp từ tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn chi nhánh, nhằm hướng về đồng bào vùng lũ với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "tương thân, tương ái”, "không ai bị bỏ lại phía sau". Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II mong muốn bà con sẽ có thêm sinh kế, sớm khôi phục sản xuất và cùng Agribank Hà Tĩnh II tiếp tục xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển", ông Võ Văn Nhất, Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cảm ơn tình cảm quý giá của Agribank Hà Tĩnh II đối với người dân vùng lũ Cẩm Xuyên. Đây sẽ là sinh kế bền vững cho người dân sau lũ. Đồng thời bày tỏ mong muốn Agribank Hà Tĩnh II sẽ tiếp tục gắn kết, đầu tư tín dụng cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

ag111.jpg
Tất cả số bò giống trước khi trao cho người dân đều đã được Chi nhánh chọn lựa kỹ càng, đảm bảo sức khỏe và được chứng nhận kiểm dịch an toàn.

Theo kế hoạch, 15 con bò giống còn lại sẽ được trao đến các hộ nghèo của huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh trong ngày mai (11/11). Tất cả số bò giống trước khi trao cho người dân đều đã được Chi nhánh chọn lựa kỹ càng, đảm bảo sức khỏe và được chứng nhận kiểm dịch an toàn.

Được biết, ngoài nguồn hỗ trợ trực tiếp thì Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cũng đã thực hiện gói tín dụng cho vay ưu đãi với tổng quy mô 300 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi là 5%/năm, áp dụng đối với khách hàng bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top