Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021 | 8:51

Ấm lòng "siêu thị 0 đồng" và "bữa ăn 2k" giữa phố núi

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ thiết thực cho người dân khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, siêu thị 0 đồng tại phường Thống Nhất đã được triển khai ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Người dân khó khăn chỉ việc đến lấy

Những ngày qua, siêu thị 0 đồng được UBND phường Thống Nhất (TP.Buôn Ma Thuột) tổ chức để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Siêu thị đặt trong sân trường Tiểu học Lê Hồng Phong,  mở bán tất cả nhu yếu phẩm giá 0 đồng từ ngày 8/8, với khoảng 200 suất/ngày. Mỗi suất hàng nhu yếu phẩm trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm: thịt, cá, trứng, sữa, gạo, mì, rau củ quả... Các nhu yếu phẩm tại siêu thị 0 đồng được nhập từ nguồn ổn định, người dân gặp khó khăn trong giãn cách chỉ việc đến nhận.

Hình ảnh siêu thị 0 đồng tại P.Thống Nhất, TP.Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk).
Hình ảnh siêu thị 0 đồng tại phường Thống Nhất.

Không chỉ cung cấp tại vị trí trên cho người dân, các tình nguyện viên của phường sẽ mang hàng nhu yếu phẩm đến tận nhà để hỗ trợ. Với hình thức kê danh sách, phát phiếu, đa số người dân khó khăn trong giãn cách đã được phường hỗ trợ.

Người dân vui mừng khi được tiếp nhận nhu yếu phẩm trong những ngày giãn cách đầy khó khăn
Người dân vui mừng khi được tiếp nhận nhu yếu phẩm trong những ngày giãn cách đầy khó khăn.

Bà Trịnh Như Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, cho biết: “Chỉ vừa mới được khởi động nhưng chương trình siêu thị 0 đồng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với bà con nghèo trên địa bàn. Để siêu thị 0 đồng hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, UBND phường Thống Nhất chủ động liên hệ với các phường, xã của TP. Buôn Ma Thuột thống kê danh sách, phát phiếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cầm những lá phiếu trong tay, người dân vui mừng đi nhận nhu yếu phẩm, ai ai cũng thật xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực của sáng kiến trên.

Người dân vui mừng khi được tiếp nhận nhu yếu phẩm trong những ngày giãn cách đầy khó khăn
Người dân vui mừng khi được tiếp nhận nhu yếu phẩm trong những ngày giãn cách đầy khó khăn.

Cơm, bánh mì 2k

Ngoài chương trình siêu thị 0 đồng, các cán bộ và nhân viên UBND phường Thống Nhất còn tổ chức hàng trăm đĩa cơm giá 2 ngàn đồng vào thứ Bảy hằng tuần, và tổ chức bán bánh mì giá 2 ngàn đồng vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện được triển khai tại phường, các chương trình “bữa ăn 2k” thật sự đã và đang đóng góp rất lớn vào sự hỗ trợ kịp thời những người dân, người lao động trên địa bàn.

Sắp tới, ngoài những chương trình đã triển khai, UBND phường Thống Nhất sẽ lên kế hoạch triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa hơn nữa, nhằm góp phần hỗ trợ tối đa cho nhân dân an tâm vượt đại dịch.

Một số hình ảnh tại siêu thị 0 đồng ở phường Thống Nhất :

Chợ 0 đồng
Chợ 0 đồng
Chợ 0 đồng
Chợ 0 đồng
Chợ 0 đồng
Chợ 0 đồng
Trường Sơn - Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top