Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020 | 15:14

Bắc Giang: Ra công điện ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lớn

Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng chuyển lên thành bão, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bắc Giang ra Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, TP., các sở, ngành theo dõi, chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất.

1.jpg
Ngầm Thia xã Lệ Viễn (Sơn Động) gập sâu trong nước lũ

 

Cùng đó, thực hiện kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Kiểm tra, triển khai phương án tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn đê điều theo các cấp báo động, các công trình đang thi công ven sông, trên sông.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra máy móc thiết bị trạm bơm, chủ động bơm tiêu nước đệm sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu dân cư đô thị, khu công nghiệp, và khu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Trước đó, trong hai ngày 16-17/8, trên địa bàn huyện Sơn Động có mưa lớn kéo dài đã xuất hiện lũ, làm chia cắt cục bộ một số thôn, xã. Nhiều tuyến đường ngầm tràn ngập sâu khiến các phương tiện, người dân gặp nhiều khó khăn trong di chuyển.

Mưa diện rộng khiến sông, suối trên địa bàn huyện dâng cao, xuất hiện lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông các xã An Lạc, Tuấn Đạo, Long Sơn, An Bá, Lệ Viễn, Đại Sơn bị ngập sâu từ 1-2m. Trong đó, xã Long Sơn mưa lớn làm một số tuyến đường, ngầm giao thông đi xã Tuấn Đạo, đi bản Mùng xã Dương Hưu bị sạt lở tà luy âm, tà luy dương hơn 190m với khối lượng gần 200m3 khối đất, đá. Nước lũ cùng làm khoảng 3,5 mẫu lúa bị hư hại.

Ngay sau khi có một số điểm sạt lở, ngầm tràn bị sập xã Long Sơn chủ động cắm biển cảnh báo và cho máy súc san gạt khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông được thông suốt.

 

2.jpg
Mưa lũ làm một số điếm sạt lở trên đường từ xã Long Sơn đi xã Tuấn Đạo.

 

Hiện tại, lũ trên các sông, suối vẫn đang tiếp tục lên cao ở mức báo động 1. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, huyện Sơn Động đã chỉ đạo các địa phương chủ động phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng rà soát các hộ dân sinh sống vùng thấp có nguy cơ lũ quyét, sạt lở đất, có phương án di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời cử lực lượng trực chốt chặn, phân luồng giao thông, không cho người, phương tiện qua lại ngầm tràn khi nước lũ đang dâng cao.

Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Giang, từ nay đến ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt); trọng tâm của đợt mưa tập trung đến đêm 18/8.

 

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top