Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 năm 2019 | 7:16

Bão số 2 đã đổ bộ vào TP. Hải Phòng và suy yếu dần

Đến thời điểm 5h30 ngày 04/7, bão số 2 đã đổ bộ vào TP. Hải Phòng trên diện rộng, sơ bộ ban đầu chưa gây thiệt hại gì lớn.

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống báo số 2 đang kiểm tra tại Cảng cá Đồ Sơn.
Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 đang kiểm tra tại Cảng cá Đồ Sơn.

Trao đổi nhanh qua điện thoại , ông Trần Quang Tường , Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết, bão số 2 đã đổ bộ vào lúc 1h ngày 4/7, tại thời điểm này trên đảo không có mưa, gió cấp 8 giật cấp 9, số với thời điểm bão đổ bộ thì sức gió đã giảm. Sơ bộ bàn đầu chưa có thiệt hại về người, các lực lượng vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ.

Còn tại Đồ Sơn, Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Đồn trưởng đồn Biên Phòng Đồ Sơn cho biết, bão số 2 đổ bộ vào quận Đồ Sơn vào lúc 2h sáng ngày 4/7 với sức gió mạnh cấp 9 giật cấp 10. Hiện tại ông Nguyễn Quang Hoài, Cục trưởng Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và ông Nguyễn Văn Tùng,  Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đang kiểm tra tại Cảng cá Đồ Sơn.

Bão số 2 đi qua, hiện chưa gây thiệt hại lớn.
Bão số 2 đi qua, hiện chưa gây thiệt hại lớn.

Tại Cát Hải, Thượng tá Lê Hồng Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Hải, cho biết, bão số 2 đổ bộ vào huyện Cát Hải vào khoảng 3h ngày 4/7, đến 5h30 sáng nay  gió vẫn đang rất mạnh, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, trời kèm theo mưa nhỏ, sơ bộ ban đầu cho thấy chưa có thiệt hại gì lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 4h30-5h00 sáng 4/7, bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định.

Hồi 5 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

 

 

Trường Sa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top