Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019 | 23:5

Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng và biểu dương những thành tích mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã đạt được trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tối 19/8, tại Quảng trường 1 Tháng 4, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019 với chủ đề “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch” và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, TP. Tuy Hòa.
img_3462.JPG
Các đại biểu về dự Ngày hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019

Ngày hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019 với sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Phú Yên. Chủ thể của ngày hội là các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên nhạc công, vận động viên… đồng bào Chăm, cùng sự tham gia của các chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào Chăm. Đây là dịp góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương; đồng thời giới thiệu, quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao các dân tộc, giá trị văn hóa, bản sắc đồng bào Chăm trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

img_3520.JPG
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch đồng bào Chăm luân phiên tại các địa phương trong những năm qua và nhấn mạnh đây là tấm gương phản chiếu sinh hoạt của cộng đồng người Chăm, bởi trong thời khắc diễn ra lễ hội, mọi người như cảm nhận được sự hội tụ tất cả những tinh hoa, giá trị kỹ - mỹ thuật cao nhất của nền văn hóa Chăm để cùng hòa với nền văn hóa của các dân tộc anh em, góp phần làm cho đại gia đình các dân tộc Việt Nam thêm phong phú.

Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và biểu dương những thành tích mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã đạt được trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc Việt Nam. Việc Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên trong thời gian qua.
img_3469.JPG
img_3479.JPG
 

Ngày hội diễn ra từ ngày 18-21/8 với nhiều hoạt động đặc sắc, như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Trình diễn nghệ thuật dân gian kết hợp với giới thiệu trang phục truyền thống; thi các môn thể thao dân gian đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo; giới thiệu văn hóa ẩm thực; thi cắm trại; trình diễn trích đoạn lễ hội truyền thống; trình diễn nghề thủ công truyền thống; tổ chức gặp mặt diễn viên, vận động viên, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tham gia ngày hội; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Chăm của các tỉnh, thành phố tham gia.

img_3528.JPG
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai mạc

Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top