Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020 | 10:34

Bão vào Phú Yên gây mưa lớn, cây gãy đổ

Sáng nay (10/11), vị trí tâm bão ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão. Tại TX. Sông Cầu, TP. Tuy Hoà (Phú Yên) đã có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9.
 
Đến 7 giờ sáng nay 10/11, bão số 12 đã áp sát bờ tỉnh Phú Yên. Gió đang giật mạnh ở khu vực từ TX. Sông Cầu (Phú Yên) đến TX. Ninh Hoà (Khánh Hoà) đã làm tốc mái một sốc căn nhà, công trình nhỏ và cây xanh. Sóng biển rất cao, đánh dữ dội vào các vùng ven bờ và nhiều khu vực ở các địa phương này đang có gió, mưa rất to. Một số điạ phương trên địa bàn nhiều đoạn đường đang bị ngập nặng, các phương tiện đều không thể qua lại.
 
Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, hiện tại đường xuống xã An Chấn đã bị ngập. Lực lượng chức năng đang cắt cử lực lượng chốt chặn 2 đầu đoạn đường này để không cho người và phương tiện qua lại.
 
img_20201028_122143.jpg
Nhiều cây xanh bị đổ ngã

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới bão di chuyển với tốc độ 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.
 
Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã đề nghị cho tăng lưu lượng xả lũ lên 2.000- 2.400 m3/giây từ chiều 10/11.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 10/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
 
Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 
 
Gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.
 
Theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, người dân cần chủ động thực hiện cách biện pháp phòng, chống khi bão về và sau khi bão tan. Theo đó, trong cơn bão, người dân cần ở yên trong nhà kiên cố, nơi phòng chống bão đủ điều kiện; theo dõi tiến triển của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; nếu lũ lụt xảy ra, hãy tắt các nguồn điện chính để tránh giật điện; không lội nước qua những khu vực bị lụt để tránh các bệnh lây truyền qua nước. Tại trung tâm sơ tán, người dân cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, tuân theo sự chỉ đạo của các lực lượng chức năng tại trung tâm sơ tán; đóng các cửa sổ và tắt nguồn điện tổng; kê các thiết bị và đồ đạc lên chỗ cao; không đi về phía sông hoặc đi dọc theo sông.
 
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top