Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2016 | 11:41

Bất cập trong việc đảm bảo an toàn giao thông ở Trung Nghĩa

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, việc đảm bảo an toàn giao thông trong khi hệ thống hạ tầng giao thông chưa phát triển là một thách thức cho xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên (Hưng Yên).

Mấy năm gần đây, diện mạo nông thôn Trung Nghĩa đã có sự thay đổi rõ nét. Hệ thống giao thông được đầu tư, cải thiện đáng kể. Nhưng một điều dễ nhận thấy là, trên hầu hết các tuyến đường liên thôn, xã, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) còn khá phổ biến. Các vụ va chạm giao thông thường rơi vào lứa tuổi thanh niên với các nguyên nhân như: Người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, lực lượng chức năng vẫn chưa mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm...

Một nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông là nhiều hộ dân gần các tuyến đường lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, để xe, kinh doanh..., đặc biệt là khu vực chợ Đầu. Trên đoạn đường chưa đến 100m nhưng nhan nhản các hàng cây cảnh, hàng rau, hàng ăn… bày bán la liệt, đặc biệt là vào các hôm chợ phiên. Người bán vô tư lấn chiếm hành lang dành cho người đi bộ, người mua thì thản nhiên dựng xe ngay giữa lòng đường để mua, vừa mất vệ sinh, vừa không đảm bảo an toàn. Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, ngành chức năng và ý thức chấp hành pháp luật về quản lý đô thị, Luật Giao thông đường bộ của một số hộ buôn bán, cá nhân còn hạn chế.

Anh Nguyễn Văn Bắc, một người dân sống gần chợ, chia sẻ: “Nhiều lần ngành chức năng có đi dẹp đường nhưng được một thời gian lại đâu vào đấy do ngồi ở đây ngay trục đường chính, nhiều người qua lại nên dễ bán hơn ngồi trong chợ”.

Tận dụng lòng đường làm nơi để vật liệu xây dựng vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Ông Trần Đăng Tưởng, Phó chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, cho biết: “Thời gian qua, số vụ va chạm giao thông trên địa bàn có giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn xã, đặc biệt là khu vực đường làng, chúng tôi đã tăng cường chỉ đạo ngăn chặn việc đổ vật liệu xây dựng, chăn thả gia súc trên đường bộ nhằm đảm bảo tốt nhất cho việc đi lại của người dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện cho người dân khi tham gia giao thông".

Thiết nghĩ, không chỉ tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân mà cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý, xử phạt những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Bùi Thị Hương

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top